19/11/2018 17:01 GMT+7

Thang máy rơi tự do hơn 80 tầng mà không ai bị thương

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - 3 sinh viên, 2 du khách người Mexico và một thai phụ đang ở trong chiếc thang máy khi nó rơi từ tầng 95 xuống tầng 11 của tòa nhà chọc trời John Hancock Center ở thành phố Chicago, Mỹ.

Thang máy rơi tự do hơn 80 tầng mà không ai bị thương - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa Chicago mất đến 3 giờ để giải cứu các nạn nhân kẹt trong thang máy - Ảnh: NBC Chicago

Theo Đài CBS Chicago, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là một sợi dây cáp thang máy bị đứt. Khi nhóm khách 6 người bước vào từ khu vực ăn uống ở tầng 95, họ không biết sẽ trải nghiệm một chuyến đi nhớ đời.

"Ban đầu tôi cứ nghĩ chúng tôi chết đến nơi rồi. Chúng tôi đang đi xuống thì bỗng dưng tôi cảm giác như chúng tôi đang rơi, tôi nghe âm thanh clack, clack..." - anh Jaime Montemayor, một trong hai du khách Mexico, kể lại.

Kết quả của "lỗi kỹ thuật" là thang máy dừng lại ở tầng 11. Không ai trong nhóm hành khách biết họ đã rơi bao xa cho đến khi được giải cứu sáng hôm thứ sáu (16-11) theo giờ địa phương. 

Và điều kỳ diệu nhất là không ai bị thương trong vụ việc. Lực lượng cứu hộ đã phải mất đến 3 giờ để xác định vị trí thang máy và giải thoát các nạn nhân.

Điều nghịch lý là tòa nhà Hancock Center được ca ngợi có hệ thống an toàn hết sức hoàn hảo, như theo dõi tình huống khẩn cấp tự động bằng máy tính.

Hancock Center nằm ở địa chỉ 875 North Michigan Avenue, được xây năm 1969, cao 321m, chiều cao xếp thứ 7 trong danh sách các tòa nhà cao nhất ở Mỹ.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên