20/08/2024 17:35 GMT+7

Tháng 7, gần 8.000 chiếc ô tô được nhập về qua cảng TP.HCM

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm nay, cả nước nhập về 91.637 chiếc ô tô, cao thứ hai so với cùng kỳ từ trước đến nay, trong đó 80% là ô tô dưới 9 chỗ.

Tháng 7, gần 8.000 chiếc ô tô được nhập về qua cảng TP.HCM - Ảnh 1.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 7, gần 8.000 chiếc ô tô con được nhập về qua cảng TP.HCM - Ảnh: NHƯ BÌNH

Xe nhập chủ yếu từ Indonesia

Về lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc, Tổng cục Hải quan thống kê trong tháng 7, lượng ô tô nhập khẩu đạt hơn 17.233 chiếc, tương ứng trị giá đạt 344 triệu USD. So về lượng xe nhập của tháng 6, ô tô nhập về trong tháng 7 tăng 8,5%, tương ứng tăng 1.343 chiếc.

Về thị trường nhập khẩu xe, theo Tổng cục Hải quan, ô tô nguyên chiếc các loại được nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là Thái Lan với 8.981 chiếc; từ Indonesia với 5.243 chiếc và từ Trung Quốc với 2.524 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 16.748 chiếc, chiếm tới 97% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Đối với loại xe, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu trong tháng 7 chiếm tới 14.015 chiếc với trị giá đạt 242 triệu USD, chiếm tới 81,3% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Trong đó số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng TP.HCM với 7.991 chiếc, còn Hải Phòng 4.554 chiếc.

Bình quân mỗi ngày cả nước nhập về khoảng 355 ô tô con

Còn tính chung trong 7 tháng đầu năm nay, Tổng cục Hải quan thống kê Việt Nam nhập khẩu 91.637 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước và cao thứ hai so với cùng kỳ từ trước đến nay (chỉ xếp sau lượng nhập khẩu được ghi nhận vào 7 tháng - 2019). Tuy nhiên, trị giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tính đến hết tháng 7 lại chỉ tăng chưa đến 1% so với 7 tháng năm 2023.

Điểm đáng chú ý là lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam tăng tới 17,2%, tương ứng với 10.972 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 74.601 chiếc, chiếm 80% tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam.

Nếu tính trung bình mỗi ngày, Việt Nam nhập về khoảng 355 chiếc ô tô con. Còn ô tô vận tải, lượng nhập về đạt 7.765 chiếc, giảm mạnh 31% so với cùng kỳ năm 2023.

Về thị trường nhập khẩu, ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam trong 7 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia và Thái Lan, chiếm 79% tổng lượng nhập khẩu của cả nước.

Trong đó nhập khẩu từ Indonesia là 38.040 chiếc, tăng 8.543 chiếc và từ Thái Lan với 32.717 chiếc, giảm 3.370 chiếc so với cùng kỳ năm 2023.

Về nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô, cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7 có 441 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, tăng hơn 21% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này có xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc với 126 triệu USD; từ Hàn Quốc với 81 triệu USD; từ Thái Lan với 64 triệu USD; từ Nhật Bản với 52 triệu USD...

Tính chung lũy kế trong 7 tháng đầu năm nay, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 2,49 tỉ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 7, gần 8.000 chiếc ô tô con được nhập về qua cảng TP.HCM - Ảnh 2.Audi sẽ mang về Việt Nam nhiều xe mới, đúng thời điểm hưởng lợi thuế nhập khẩu

Sau khi có đối tác nhập khẩu mới là Pon, Audi Việt Nam cũng sẽ có thay đổi về chiến lược bán hàng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên