19/09/2018 08:41 GMT+7

Tháng 1-2019, hầm đèo Cù Mông hoạt động

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Đường hầm qua đèo Cù Mông trên quốc lộ 1 giữa hai tỉnh Bình Định và Phú Yên sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng 1-2019.

Tháng 1-2019, hầm đèo Cù Mông hoạt động - Ảnh 1.

Cửa vào hầm đường bộ đèo Cù Mông đang trong giai đoạn hoàn thiện - Ảnh: DUY THANH

Thông tin này được ông Lưu Xuân Thủy - phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Đèo Cả, chủ đầu tư dự án - thông tin tại lễ phát động cuộc thi tuyển cảnh quan cung đường hầm đường bộ đèo Cù Mông tổ chức ở TP Quy Nhơn (Bình Định) vào chiều 18-9. 

Dự án hầm đường bộ qua đèo Cù Mông có tổng chiều dài 6,62km, trong đó phần hầm dài 2,6km gồm 2 đường hầm song song, mỗi hầm 2 làn ôtô chạy với vận tốc thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư dự án là 3.921 tỉ đồng. Dự án này được khởi công vào năm 2015. 

Công ty CP đầu tư Đèo Cả cũng là nhà đầu tư dự án hầm đường bộ qua đèo Cả đã được thông xe ngày 31-7-2016.

​Thông xe hầm Đèo Cả, rút ngắn thời gian qua đèo còn 10 phút ​Thông xe hầm Đèo Cả, rút ngắn thời gian qua đèo còn 10 phút

TTO -  Với tổng chiều dài dự án 13,19km, hầm Đèo Cả được đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian qua Đèo Cả từ 60 phút xuống còn 10 phút.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên