03/11/2011 10:29 GMT+7

Thần Châu-8 lắp ghép thành công với Thiên Cung-1

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Sáng sớm nay 3-11, tàu vũ trụ không người lái Thần Châu-8 của Trung Quốc đã lần đầu tiên lắp ghép thành công với môđun thí nghiệm Thiên Cung-1, đưaTrung Quốc tiến gần hơn tới việc xây dựng trạm vũ trụ riêng.

IxxGptbR.jpgPhóng to
rHRfpKCf.jpg
Sáng sớm nay 3-11, Thần Châu-8 đã lắp ghép thành công với Thiên Cung-1 - Ảnh: news.cn

Tân Hoa xã đưa tin việc lắp ghép diễn ra lúc 17g29 ngày 2-11 giờ quốc tế (tức 0g29 sáng 3-11 giờ VN), ở độ cao 343km. Quá trình lắp ghép được tự động hóa và được theo dõi sát sao từ Trung tâm kiểm soát chuyến bay vũ trụ Bắc Kinh.

Như vậy sau Mỹ và Nga, Trung Quốc đã trở thành nước thứ ba trên thế giới làm chủ được kỹ thuật lắp ghép tàu vũ trụ với một phòng thí nghiệm trên không.

Sau khi lắp ghép, Thần Châu-8 và Thiên Cung-1 sẽ bay vòng quanh Trái đất khoảng 12 ngày, sau đó chúng tách ra để Thần Châu-8 trở về Trái đất.

Tàu vũ trụ không người lái Thần Châu-8 được phóng hôm 1-11 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tỉnh Cam Túc bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F, còn mô-đun Thiên Cung 1 được phóng lên vũ trụ hồi cuối tháng 9.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên