20/08/2014 11:27 GMT+7

Tham ô, nguyên hiệu trưởng trường THCS lãnh 3 năm tù

C.THÀNH
C.THÀNH

TTO - Tại tòa, nguyên hiệu trưởng Trương Thế Hòa (Lâm Đồng) thừa nhận đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập hồ sơ khống, ký khống chứng từ để chiếm đoạt tài sản nhà nước.

Lâm Đồng: làm rõ việc thu - chi sai của một hiệu trưởng

Liên quan tới sai phạm của ông Trương Thế Hòa - hiệu trưởng Trường THCS Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh (Lâm Đồng ), về việc “tự ý” đặt các khoản thu từ học sinh, chiếm đoạt trên 100 triệu đồng (báo Tuổi Trẻ phản ánh cuối tháng 5-2013), ngày 19-8 TAND huyện Di Linh đã xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Trương Thế Hòa 3 năm tù về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, từ tháng 10-2010 ông Hòa được bổ nhiệm điều động giữ chức vụ hiệu trưởng Trường THCS Đinh Trang Thượng.

Trong suốt năm 2012, ông Hòa đã dùng nhiều thủ đoạn ký kết với Công ty Nguyên Khang mua bốn máy laptop hiệu Sony Vaio, 1 bộ loa ampli và 5 loa nhỏ, 11 thùng máy vi tính… để phục vụ công tác giảng dạy của Trường THCS Đinh Trang Thượng.

Tuy nhiên khi lập hồ sơ, bằng nhiều cách khác nhau ông Hòa đã ghi khống hóa đơn nhằm hưởng chênh lệch, lập chứng từ khống để hợp thức hóa giấy tờ liên quan chiếm đoạt tiền.

Tại phiên tòa, ông Hòa đã thừa nhận lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập hồ sơ khống, ký giấy khống chứng từ bằng nhiều cách để chiếm đoạt tài sản nhà nước với tổng số tiền trên 50 triệu đồng.

Được nói lời sau cùng khi tòa nghị án, ông Hòa đã nói lời xin lỗi Trường THCS Đinh Trang Thượng, Phòng GD-ĐT huyện Di Linh vì đã làm ảnh hưởng tới danh dự, uy tín của ngành. Ông mong muốn tòa tuyên mức án thấp để sớm trở về với gia đình, xã hội.

Tuy nhiên, Tòa án huyện Di Linh cho rằng ông Hòa giữ chức hiệu trưởng một trường THCS, được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ nhưng chỉ thời gian ngắn đã biển thủ số tiền lớn gây hậu quả nghiêm trọng về danh dự, phẩm chất nhà giáo, ảnh hưởng đến uy tín ngành giáo dục và thầy cô Trường THCS Đinh Trang Thượng.

Hành vi tham ô tài sản của bị cáo gây dư luận xấu trong xã hội vì vậy tòa quyết định tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam.

C.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên