Người di cư trên vùng biển Đông Nam Á - Ảnh: AP |
Nhật báo Bangkok Post dẫn nguồn tin từ lực lượng quân đội Thái Lan. Theo đó, sau khi kết thúc đợt tập trận chống tàu ngầm 5 ngày ở vùng đảo Phuket hôm thứ tư tuần trước (20-5), phía Mỹ đã liên tục gửi yêu cầu được tiếp tục sử dụng đảo Phuket làm căn cứ tiến hành các hoạt động tuần tra trên biển hỗ trợ di dân Rohingya nhưng đã bị Thái Lan từ chối.
Theo đó, cả Lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan (RTAF) lẫn Không quân Thái Lan đều không chấp nhận yêu cầu của Mỹ. Họ buộc Mỹ phải rút các máy bay và binh sỹ rời khỏi Thái Lan trước ngày thứ 6 tuần này (29-5).
Nguồn tin của Bangkok Post cho biết các quan chức Mỹ tham gia cuộc tập trận 5 ngày tại Phuket đã rất bức xúc vì việc này. Họ nói đã rất nhiều lần gửi yêu cầu tới nhà cầm quyền Thái Lan để được duy trì hoạt động quân sự tại đó.
Động thái từ chối cho thấy thái độ rất không hài lòng của người Thái trước sự can thiệp của Mỹ vào cuộc khủng hoảng liên quan tới nạn buôn người ở đây.
RTAF lo ngại Mỹ sẽ can thiệp hay có hành động nào đó bất lợi trong việc giải quyết vấn đề người di cư Rohingya của Thái Lan.
Hiện có tổng cộng 77 đối tượng bị truy nã và 46 nghi can đã bị bắt vì liên quan tới nạn buôn người. Hầu hết nghi can đều là các lãnh đạo và nhà hoạt động chính trị tại tỉnh Satun. |
Cũng theo Bangkok Post, lực lượng cảnh sát Thái Lan vẫn đang tiếp tục điều tra về nạn buôn người Rohingya, chưa có thêm lệnh bắt mới.
Theo cựu ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya, Thái Lan, cộng đồng các nước ASEAN, quốc tế và Liên hợp quốc cũng nên phối hợp hành động với các quốc gia của người di cư như Myanmar và Bangladesh.
Ông Kasit kêu gọi các nước trên thế giới thành lập quỹ hỗ trợ những người Rohingya phải rời bỏ nhà cửa, tạo nơi trú ẩn tạm thời cho họ trên đất Thái. Mặt khác ASEAN cũng nên tìm cách thuyết phục chính phủ Myanmar công nhận quyền công dân của người Rohingya.
Theo Sputnik, hàng trăm người Rohingya và các thuyền nhân Bangladesh đã bị đưa tới những trại tị nạn bí mật ở miền nam Thái Lan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận