12/07/2022 14:12 GMT+7

Thái Lan yêu cầu doanh nghiệp bình ổn giá sản phẩm

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Bộ Thương mại Thái Lan đã kêu gọi sự hợp tác của các nhà sản xuất để duy trì giá sản phẩm bình ổn càng lâu càng tốt nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến người tiêu dùng.

Thái Lan yêu cầu doanh nghiệp bình ổn giá sản phẩm - Ảnh 1.

Người dân Thái Lan đi mua sắm tại Trung tâm thương mại Makro ở Bangkok. Ảnh minh họa. Nguồn: bangkokpost.com

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi các nhà sản xuất đề nghị tăng giá sản phẩm của họ nhằm đối phó với tình trạng chi phí sản xuất và nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Vụ trưởng Vụ Nội thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, ông Wattanasak Sur-iam cho biết: 'Vụ Nội thương trao đổi với các nhà sản xuất hàng ngày và cảm ơn họ đã hợp tác để duy trì giá sản phẩm'.

Ông Wattanasak Sur-iam lưu ý: 'Bộ trưởng Bộ Thương mại Jurin Laksanawisit đã giao cho Vụ Nội thương thuyết phục các nhà sản xuất giúp duy trì giá cả để ngăn chặn tác động đến người tiêu dùng và đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa. Mục tiêu là các nhà sản xuất vẫn có thể kiếm được lợi nhuận'.

Trong bối cảnh chi phí nguyên liệu thô liên tục tăng do cuộc xung đột Nga-Ukraine và sự suy yếu của đồng baht, Vụ Nội thương cũng cam kết sẽ giúp các nhà sản xuất nhập khẩu nguyên liệu thô từ các nhà cung cấp với giá cả phải chăng.

Theo ông Wattanasak, Bộ Thương mại Thái Lan cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu hàng tiêu dùng và thực phẩm nếu các nhà sản xuất quyết định giảm năng lực sản xuất hoặc ngừng sản xuất vì thua lỗ.

Chính vì vậy, Vụ trưởng Vụ Nội thương thừa nhận Bộ Thương mại sớm hay muộn cũng phải cho phép các nhà sản xuất tăng giá bán lẻ, nhưng thời điểm tăng giá sẽ phải tính toán thích hợp để ít gây ảnh hưởng nhất đến người tiêu dùng.

Bộ Thương mại cũng cam kết sẽ theo dõi chặt chẽ giá cả hàng hóa thông qua báo cáo của bộ phận phụ trách thương mại trực thuộc các tỉnh thành, tình nguyện viên thương mại và một 'phòng chiến tranh' do thư ký thường trực thương mại chủ trì.

Bộ Thương mại Thái Lan lưu ý thêm rằng hành động pháp lý sẽ được áp dụng đối với các thương gia tự ý tăng giá sản phẩm. Bên cạnh đó, Bộ Thương mại cũng cam kết sẽ tiếp tục triển khai các chương trình giá rẻ Thong Fah (Cờ xanh) để phân phối các sản phẩm và thực phẩm thiết yếu cho người tiêu dùng trên toàn quốc.

Trong khi đó, bà Siriporn Dechsingha, Giám đốc truyền thông công ty của Siam Makro Plc, cho biết chi tiêu tổng thể của người tiêu dùng đang dần được cải thiện. Tuy nhiên, việc giá năng lượng và chi phí sinh hoạt tăng mạnh cũng như tốc độ phục hồi kinh tế chậm chạp đã khiến người dân vẫn thận trọng trong chi tiêu của mình bất chấp việc lượng khách du lịch nước ngoài tăng lên khi nền kinh tế mở cửa trở lại.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên