06/07/2018 12:37 GMT+7

Thái Lan triệt cá độ bóng đá

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Đội tuyển bóng đá Thái Lan không đặt chân đến nước Nga trong kỳ World Cup 2018 nhưng người dân nước này vẫn rần rần coi bóng đá, trong đó nhiều người coi chỉ vì... cá độ.

Thái Lan triệt cá độ bóng đá - Ảnh 1.

Cảnh sát kiểm tra cửa hàng cung cấp thiết bị điện tử có thể phục vụ việc tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến - Ảnh: Bangkok Post

Báo Bangkok Post của Thái cho hay kể từ trận khai mạc World Cup 2018 khởi tranh đến ngày 3-7, tại Thái Lan đã có 9.420 người bị bắt liên quan đến cá độ bóng đá, gồm khoảng 8.879 người chơi, 392 người tổ chức cá độ và 149 người làm đại lý dạng chân rết cho những nhà cái lớn.

Đặc nhiệm chống cá độ

Bangkok Post ngày 5-7 dẫn những con số từ cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết: trong vòng 20 ngày sau khi World Cup khởi tranh, cảnh sát đã tịch thu hơn 6 triệu baht liên quan đến cá độ, gồm 3,83 triệu baht bằng tiền mặt và 2,54 triệu baht được chuyển qua ngân hàng.

Năm nay, Phó thủ tướng Thái Lan, tướng Prawit Wongsuwan, đã đặc biệt yêu cầu cảnh sát phải mạnh tay bắt tất cả các tụ điểm cá độ bóng đá. Chính quyền kiên quyết hơn với vấn đề này sau khi một thống kê cho thấy năm 2017 có 2,5 triệu người tham gia cá độ bóng đá ở Thái Lan, trong số đó khoảng 600.000 là thanh thiếu niên tuổi 15 - 25.

Theo Bangkok Post, nghiên cứu của Trung tâm kinh tế và dự báo kinh doanh thuộc Phòng Thương mại Thái Lan ước đoán có ít nhất 78,3 tỉ baht lưu thông trong nền kinh tế mùa World Cup 2018 và khoảng 60 tỉ baht là cho các giao dịch cá độ.

Một tháng trước kỳ World Cup, cảnh sát Thái Lan đã thành lập hẳn một nhóm cảnh sát đặc nhiệm với văn phòng làm việc riêng để tấn công những trang web cá độ bóng đá.

Cảnh sát Thái Lan cũng đang tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi tố chủ nhân những trang Facebook quảng cáo cho các trang web cá độ đá banh theo quy định của luật cấm đánh bạc và luật về tội phạm công nghệ. Ngoài ra, họ khuyến khích người dân tăng cường tố giác tội phạm bằng cách trả tiền thưởng cho những thông tin giúp bắt những người tổ chức cá độ qua mạng. Thái Lan để ngỏ khả năng sẽ duy trì đội đặc nhiệm "chống cờ bạc" lâu dài.

Đến khi World Cup kết thúc, nhà chức trách sẽ tăng cường kiểm tra các tiệm Internet, các trung tâm giải trí và dịch vụ trò chơi. Họ cũng sẽ tăng cường tuần tra ở các ngân hàng, cây ATM, cửa hàng tiện lợi và tiệm vàng để đề phòng trường hợp người thua độ túng quá làm liều.

Xuất ngoại đánh bạc

Đến thời điểm hiện tại, đánh bạc dưới mọi hình thức được coi là bất hợp pháp ở Thái Lan, nhưng nhu cầu là có. Vì vậy, Myanmar và Campuchia đã mở nhiều sòng bạc sát biên giới với dịch vụ xe đưa rước đi về trong ngày, hoặc khi nào về cũng được để đáp ứng nhu cầu đánh bạc của người Thái.

Theo Bangkok Post, tranh luận xung quanh vấn đề đánh bạc đã diễn ra nhiều chục năm nhưng chưa bao giờ ngã ngũ. Những người ủng hộ cho rằng nên cho phép đánh bạc vì đem lại công ăn việc làm, thu hút du khách và nhà nước sẽ thu được tiền. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn còn thận trọng với vấn đề này vì khía cạnh đạo đức.

Bất cứ người tham gia đánh bạc ở Thái Lan đều có nguy cơ phải đóng 1.000 baht tiền phạt và ở tù tối đa một năm. Dù vậy, trên thực tế số người phải chịu hình phạt này khá ít.

Cá độ thời công nghệ

Trong khi mùa World Cup năm nay chưa kết thúc và vẫn còn những trận quan trọng nhất phía trước, số người chơi cá độ bị bắt ở Thái Lan đã nhiều hơn 5.000 người so với mùa World Cup 2014. Nguyên nhân có thể là vì hiện nay cá độ bóng đá được "chắp cánh" bởi các ứng dụng công nghệ và có rất nhiều cách kín đáo để người chơi dễ dàng đặt cược.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên