07/08/2024 23:31 GMT+7

Thái Lan giành HCB thứ 2, sắp có HCV tại Olympic 2024

Tối 7-8, đô cử Thái Lan Theerapong Silachai đã sở hữu tấm huy chương bạc Olympic 2024 môn cử tạ hạng 61kg.

Thái Lan giành HCB thứ 2, sắp có HCV tại Olympic 2024- Ảnh 1.

Theerapong Silachai hoàn thành phần thi hạng cân 61kg nam với tổng cử 303kg - Ảnh: REUTERS

Màn so tài kịch tính

Tại chung kết hạng cân 61kg nam, Silachai đã tạo ra màn cạnh tranh kịch tính với hai VĐV Hampton Morris (Mỹ) và Mohamad Bin Kasdan (Malaysia).

Trong khi đô cử người Trung Quốc Li Fabin quá vượt trội và cầm chắc huy chương vàng, thì ba VĐV còn lại tranh nhau tấm HCB.

Ở phần thi cử giật, VĐV Thái Lan có lợi thế khi nâng được mức tạ 132kg. Thành tích của anh tốt thứ 2, chỉ sau Li Fabin, người phá kỷ lục Olympic với mức tạ 143kg.

Mohamad Bin Kasdan hoàn thành mức tạ 130kg, trong khi Hampton Morris là 126kg.

Đến phần cử đẩy, Silachai tưởng chừng đã gặp may khi bản thân anh hoàn thành mức tạ 167kg, trong khi Li Fabin bất ngờ thất bại. Tuy nhiên ở lần nâng tạ thứ 2, VĐV Trung Quốc đã thành công để đạt tổng cử 310kg, bỏ xa các đối thủ. Do đó dù thất bại ở lượt 3 với mức tạ 172kg, anh vẫn bảo vệ thành công HCV Olympic.

Trong khi đó, VĐV Malaysia Mohamad Kasdan nâng thành công mức tạ 167kg, nhưng thất bại ở 2 lượt sau đó với mức tạ 174kg. Kết quả này khiến anh rơi khỏi top 3 và không giành được huy chương.

Lúc này là màn so tài kịch tính giữa Hampton Morris và Silachai. Ở lượt 2 và 3, đô cử Thái Lan lần lượt nâng thành công mức tạ 169kg và 171kg. Tổng cử được tính cho anh là 303kg.

Tuy nhiên Hampton Morris không dễ dàng bỏ cuộc. Sau khi thất bại ở mức 168kg, anh mạnh dạn nâng tạ lên mức 172kg và thành công. Lúc này, tổng cử của VĐV Mỹ là 298kg. Anh tiếp tục đưa ra quyết định táo bạo khi đăng ký mức tạ 178kg ở lượt 3 nhằm săn HCB. Thế nhưng mức tạ này vượt quá khả năng của Hampton Morris.

Thất bại của Morris khiến anh chỉ giành huy chương đồng. Trong khi đó, Theerapong Silachai mang về cho thể thao Thái Lan tấm huy chương bạc thứ 2 tại Olympic 2024. Trước đó, đoàn thể thao này đã giành 1 huy chương bạc môn cầu lông và 1 huy chương đồng quyền anh.

Tài năng cử tạ của Thái Lan

Thái Lan giành HCB thứ 2, sắp có HCV tại Olympic 2024- Ảnh 2.

Theerapong Silachai giành huy chương bạc Olympic 2024 dù phải thay đổi hạng cân - Ảnh: REUTERS

Theerapong Silachai sinh năm 2003 và là một trong những tài năng sáng giá của cử tạ Thái Lan. Năm 2022, anh giành chức vô địch thế giới ở hạng cân 55kg nội dung cử đẩy và tổng cử.

Thời điểm đó, Silachai cạnh tranh với hai VĐV Việt Nam là Lại Gia Thành và Ngô Sơn Đỉnh. Lại Gia Thành giành huy chương vàng cử giật nhưng thất bại cả 3 lần cử đẩy. Trong khi đó, Ngô Sơn Đỉnh chỉ giành huy chương bạc tổng cử.

Do Olympic 2024 không có hạng cân 55kg nam, nên Theerapong Silachai chuyển sang hạng cân 61kg. Việc thay đổi hạng cân và vẫn giành huy chương Thế vận hội cho thấy tài năng của Silachai.

Panipak Wongpattanakit có cơ hội giành huy chương vàng taekwondo tại Olympic 2024 - Ảnh: REUTERS

Panipak Wongpattanakit có cơ hội giành huy chương vàng taekwondo tại Olympic 2024 - Ảnh: REUTERS

Bên cạnh cử tạ, Thái Lan sẽ tiếp tục có thêm huy chương nhờ taekwondo. Trong tối 7-8, tại bán kết hạng cân 49kg nữ, ngôi sao Panipak Wongpattanakit đánh bại Lena Stojkovic (Croatia) để vào chung kết, cầm chắc huy chương.

Tại Olympic 2020, Panipak đã mang về tấm huy chương vàng. Cô tiếp tục được đánh giá cao sẽ vô địch thêm một lần nữa. Đối thủ của Panipak ở trận chung kết diễn ra ngày 8-8 là võ sĩ Trung Quốc Guo Qing.

Thất bại cả 3 lần cử giật, Trịnh Văn Vinh sớm bị loại tại Olympic 2024Thất bại cả 3 lần cử giật, Trịnh Văn Vinh sớm bị loại tại Olympic 2024

Không thể thành công trong 3 lần cử giật đầu tiên, đô cử Trịnh Văn Vinh sớm kết thúc màn tranh tài tại Olympic 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên