21/05/2026 11:23 GMT+7

THACO đề xuất tài trợ chỉnh trang cửa ngõ Tân Sơn Nhất theo hướng hiện đại và có tính nhận diện cao

ĐỨC PHÚ
và 1 tác giả khác

Dự án có mục tiêu nhằm chỉnh trang tổng thể hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc và cảnh quan đô thị khu vực cửa ngõ kết nối sân bay Tân Sơn Nhất theo hướng hiện đại, đồng bộ và có tính nhận diện cao.

THACO - Ảnh 1.

THACO đề xuất tạo điểm nhấn đô thị tại cuối đường Trường Sơn, khu vực nhà ga T2 - Ảnh: THACO

Ngày 21-5, Tập đoàn Trường Hải (THACO) đã có văn bản gửi UBND TP.HCM về đề xuất dự án cải tạo cảnh quan tuyến cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán.

Xây dựng hình ảnh cửa ngõ hàng không hiện đại, văn minh của TP.HCM

Theo THACO, ngày 6-5, tập đoàn đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng TP.HCM cùng đại diện các sở ngành cùng các đơn vị liên quan về định hướng chỉnh trang các tuyến đường kết nối sân bay Tân Sơn Nhất.

Kết luận tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm đề nghị THACO chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan, khảo sát, hoàn chỉnh phương án thiết kế và đề xuất UBND TP.HCM triển khai dự án theo hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán.

Theo đề xuất, dự án có mục tiêu chỉnh trang tổng thể hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc và cảnh quan đô thị khu vực cửa ngõ kết nối sân bay Tân Sơn Nhất theo hướng hiện đại, đồng bộ và có tính nhận diện cao.

Thông qua việc cải tạo vỉa hè, dải phân cách, lan can cầu vượt, kết hợp tổ chức cây xanh, hoa kiếng và chiếu sáng mỹ thuật, dự án hướng đến hình thành diện mạo đô thị mới, nâng cao mỹ quan và hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông.

Đồng thời góp phần nâng cao an toàn giao thông, cải thiện chất lượng không gian công cộng, hoàn thiện hạ tầng xanh và xây dựng hình ảnh cửa ngõ hàng không hiện đại, văn minh của TP.HCM.

THACO - Ảnh 2.

Đường Trường Sơn hướng từ công viên Hoàng Văn Thụ về sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: LÊ PHAN

Về quy mô, dự án thực hiện trên các tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 7,5km. Đầu tiên là đường kết nối vào nhà ga T3 (đoạn cầu Công Lý, Nguyễn Văn Trỗi - Phan Thúc Duyện).

Tiếp đến là đoạn cầu vượt vào nhà ga T3, tuyến đường kết nối vào nhà ga T2, đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ (Đường Phan Đình Giót, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thụ, Trường Sơn). Và tiếp đó là công trình biểu tượng tại vòng xoay Lăng Cha Cả...

Hoàn thành trước 2-7 để chào mừng dịp 50 năm thành phố mang tên Bác

THACO - Ảnh 3.

Vị trí dự án được THACO đề xuất - Ảnh: THACO

Theo đề xuất của THACO, phương án thiết kế được định hướng theo tiêu chí: "Giữ bản sắc - Tăng nhận diện - Hướng tới đô thị bền vững", bảo đảm hài hòa giữa cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu quản lý vận hành đô thị.

Dự án dự kiến tập trung cải tạo hệ thống cây xanh, hoa kiểng và chiếu sáng mỹ thuật trên các trục đường cửa ngõ kết nối sân bay. Trong đó, nhiều chủng loại cây ra hoa theo mùa sẽ được bổ sung nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan, kết hợp hệ thống chiếu sáng hiện đại, điều khiển tự động để tăng nhận diện đô thị về đêm.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 230 tỉ đồng.

THACO cho biết sẽ huy động toàn diện năng lực tài chính, kinh nghiệm và quản trị để triển khai các dự án một cách hiệu quả, đồng bộ, thẩm mỹ và đúng định hướng quy hoạch chung của TP.

Doanh nghiệp cam kết sẽ hoàn thành dự án trước 2-7 để chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ các nội dung trên, Tập đoàn THACO đề xuất UBND TP.HCM cho phép triển khai bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo hợp đồng BT không thanh toán; đồng thời kiến nghị các sở ngành hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Nhiều doanh nghiệp đang tài trợ làm công trình để đời ở TP.HCM

Có thể thấy TP.HCM trong dòng chảy nghĩa tình không thiếu những nhà hảo tâm hào sảng đóng góp vô tư tiền của, những dự án để đời, tâm sức cho cộng đồng. Đó như là sự tri ân của doanh nghiệp đối với nhân dân thành phố, đối với mảnh đất TP.HCM giàu tiềm năng đã hỗ trợ, góp phần cho doanh nghiệp phát triển.

Đến lượt doanh nghiệp bằng khả năng của mình mong muốn đóng góp nhiều hơn cho TP.HCM bằng một công trình bền vững, ý nghĩa để phục vụ lợi ích người dân.

Thời gian qua, rất nhiều dự án đã và chuẩn bị hoàn thành giúp người dân thụ hưởng ngay. Đó là công trình công viên số 1 Lý Thái Tổ do Tập đoàn Sun Group tài trợ; Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền tài trợ chỉnh trang hàng loạt tuyến đường, công trình ở khu trung tâm...

Đặc biệt, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn gần 1.000 tỉ đồng do Nutifood tài trợ cũng đang thi công, có kế hoạch đưa vào sử dụng dịp 2-9. Và mới đây Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bcons đề xuất thành phố đầu tư dự án Cung Thiếu nhi TP.HCM theo hình thức đối tác công tư (PPP) loại hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán.

Doanh nghiệp cho biết đang triển khai đầu tư xây dựng nhiều dự án tại TP.HCM và luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND TP, các sở, ban, ngành.

Vì vậy doanh nghiệp có mong muốn được đồng hành cùng thành phố trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai bằng việc xây dựng Cung Thiếu nhi tại khu đô thị mới Thủ Thiêm làm nơi vui chơi giải trí cho các em thiếu nhi thành phố.

Dự án Cung Thiếu nhi TP.HCM có tổng mức đầu tư khoảng 1.100 tỉ đồng.

THACO đề xuất tài trợ chỉnh trang cửa ngõ Tân Sơn Nhất, khách đến TP.HCM ấn tượng khi hạ cánh - Ảnh 3.Từ cầu đi bộ ngàn tỉ, TP.HCM khai thông hình thức tài trợ BT không yêu cầu thanh toán

Nhiều công trình có dấu ấn ở TP.HCM được tài trợ thông qua hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán - là kết quả tích cực từ cơ chế, quy định pháp luật được hoàn thiện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất