Theo TS Ngô Đức Lâm - chuyên gia năng lượng, vào năm 2030 có đến 20% than cho nhiệt điện, 25% dầu, 3% khí, 2% điện và toàn bộ uranium cho điện hạt nhân của VN sẽ phải nhập khẩu. Điều này đặt ra thách thức rất lớn về an ninh năng lượng. Trong khi đó, VN chỉ có khả năng đáp ứng 30-40% nhu cầu vốn trong số khoảng 8 tỉ USD đầu tư cho ngành năng lượng vào thời điểm 2030, còn lại phải đi vay nước ngoài.
Việc chuyển đổi ngành năng lượng sang cơ chế thị trường tỏ ra chậm hơn mức cần thiết. Theo dự kiến, đến năm 2020 mới triển khai bán buôn điện cạnh tranh, năm 2022 có bán lẻ điện cạnh tranh. Riêng ngành than vẫn chưa có lộ trình thị trường hóa cụ thể và đến năm 2020 chỉ có một đơn vị mua bán dầu khí duy nhất.
Tọa đàm do Ủy ban Khoa học - công nghệ - môi trường của Quốc hội phối hợp với Liên hiệp Các hội khoa học - kỹ thuật VN, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Thụy Điển cùng một số tổ chức phi chính phủ khác đồng tổ chức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận