17/11/2013 07:56 GMT+7

Thả hoa đăng tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông

TUẤN PHÙNG - QUANG THẾ
TUẤN PHÙNG - QUANG THẾ

TTO - Tối 16-11, tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình, hàng ngàn người đã có mặt trong lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Trung ương Giáo hội Phật giáo VN tổ chức.

Các trường học tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thôngBộ trưởng Đinh La Thăng thăm nạn nhân tai nạn giao thông

OUKyaOGN.jpgPhóng to
Một du khách nước ngoài cũng có mặt tại buổi lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông - Ảnh: Quang Thế
lp87XEOx.jpgPhóng to
Có rất đông các bạn trẻ tham gia lễ tưởng niệm - Ảnh: Quang Thế
UZJc6ULg.jpgPhóng to
Các em nhỏ cùng nhau thả đèn hoa đăng - Ảnh: Quang Thế
68awihR8.jpgPhóng to
Cùng thả đèn hoa đăng - Ảnh: Quang Thế
bVSGKGwV.jpgPhóng to
Một tác phẩm kịch về một vụ tai nạn giao thông thương tạo ra nhiều cảm xúc trong đêm tưởng niệm - Ảnh: Quang Thế
XVTN6Yt6.jpgPhóng to
Một tác phẩm kịch về một vụ tai nạn giao thông thương tạo ra nhiều cảm xúc trong đêm tưởng niệm - Ảnh: Quang Thế
qO8stnp9.jpgPhóng to
Các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước thả đền hoa đăng trong đêm tưởng niệm - Ảnh: Quang Thế

Buổi lễ được tổ chức trên sân khấu nổi, xung quanh thả hàng ngàn hoa đăng tượng trưng cho số người tử vong vì TNGT trong 10 tháng đầu năm.

Trong buổi lễ, hai vụ tai nạn thương tâm được tái hiện lại là vụ chìm ca nô ở Cần Giờ và vụ xe khách rơi xuống sông Sêrêpôk với các cảnh người nhường áo phao cứu người khác, cảnh người dân cứu nạn trên sông.

Phát biểu tại buổi lễ, phó thủ tướng chính phủ, chủ nhiệm ATGTQG Nguyễn Xuân Phúc cho biết tai nạn giao thông đã và đang gây lên những mất mát lớn cho gia đình, xã hội. Năm 2013, số vụ TNGT ít hơn năm 2012 nhưng số người tử vong cao và diễn biến phức tạp.

"Vì hạnh phúc của mỗi gia đình và sự thịnh vượng của đất nước đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận thẳng thắn về TNGT. Mỗi cá nhân và cả cộng đồng phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm khi tham gia giao thông", phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Tính đến hết tháng 10-2013, toàn quốc xảy ra gần 25.000 vụ tai nạn giao thông, 7.812 người đã chết và gần 25.000 người bị thương. Trung bình 1 ngày cả nước có gần 30 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống cùng với hàng trăm người bị thương tật suốt đời.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Chủ tịch UBATGTQG – cho biết ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT là ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11, đúng vào ngày 17-11 ở Việt Nam.

Để giữ khoảng lặng cho người thân và gia đình nạn nhân, đại lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT năm nay tại Việt Nam được tổ chức trước một ngày.

TUẤN PHÙNG - QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên