15/11/2025 14:38 GMT+7

Thả 215.500 con cá trên sông Hậu

Ngành chức năng đã tổ chức thả trên 215.500 con cá giống các loại trên sông Hậu, nối giữa An Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp.

thả cá - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh An Giang biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có đóng góp tích cực trong thả cá về thiên nhiên - Ảnh: MINH KHANG

Ngày 15-11, Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang tổ chức "Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp năm 2025" tại bến phà Vàm Cống cũ, phường Mỹ Thới.

Theo báo cáo của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, trong 4 năm qua An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp đã phối hợp thả cá hơn 2,5 triệu con các loài thủy sản vào lưu vực sông Hậu, trong đó có nhiều loài bản địa, quý, hiếm, có giá trị kinh tế... Tổng kinh phí gần 3 tỉ đồng, trong đó chiếm khoảng 70% là nguồn xã hội hóa.

Giai đoạn 2026-2030, Cục Thủy sản và Kiểm ngư tiếp tục tham mưu chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và trên cả nước nói chung một cách phù hợp, hiệu quả, hướng tới phát triển một ngành thủy sản xanh và bền vững.

thả cá - Ảnh 2.

Hàng chục ngàn loài cá giống các loại được thả về thiên nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh: MINH KHANG

Ông Trần Thanh Hiệp, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, cho biết tỉnh An Giang vinh dự đăng cai tổ chức tổng kết quy chế phối hợp và lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp năm 2025.

Giai đoạn 2022-2024, tỉnh đã thả tái tạo hàng triệu con giống các loài thủy sản bản địa, quý hiếm và có giá trị kinh tế như cá hô, cá tra dầu, cá éc mọi, cá thát lát cườm, cá mè hôi, cá trà sóc… trên sông Tiền và sông Hậu, với nguồn lực xã hội hóa hơn 2 tỉ đồng. 

Các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định về khai thác thủy sản, nghiêm cấm sử dụng công cụ và ngư cụ trái phép; mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

"Hoạt động thả cá tái tạo là hành động cụ thể, thể hiện trách nhiệm của chúng ta đối với môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản tự nhiên cho hôm nay và thế hệ mai sau. 

Thông qua hoạt động này, chúng ta cùng lan tỏa thông điệp: 'Bảo vệ nguồn lợi thủy sản chính là bảo vệ môi trường sống, bảo vệ tương lai bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long'", ông Hiệp nhấn mạnh.

thả cá - Ảnh 3.

Thả cá để tái tạo nguồn lợi thủy sản cho thiên nhiên là hoạt động liên tục của 3 tỉnh thành: An Giang - Đồng Tháp - Cần Thơ - Ảnh: MINH KHANG

Sau lễ phát động, hàng trăm đại biểu, người dân, cán bộ, học sinh đã thả trên 215.500 con cá giống các loại trên sông Hậu.

thả cá - Ảnh 4.

Cá giống các loại được thả xuống sông Hậu để tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh: MINH KHANG

thả cá - Ảnh 5.

Ông Ngô Công Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang (thứ 3 từ trái sang) và ông Trần Thanh Hiệp, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang (bìa phải) thả cá trên sông Hậu - Ảnh: MINH KHANG

Thả 28.300 con cá giống các loại trên sông Hậu: An Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp - Ảnh 6.Thủy điện Buôn Kuốp thả cá giống, bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Hơn 240kg cá giống vừa được Công ty Thủy điện Buôn Kuốp thả xuống hồ chứa Thủy điện Buôn Kuốp, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất