23/12/2019 20:48 GMT+7

Tết dương lịch: Đà Lạt giảm giá phòng, tiệc tối ở TP.HCM chưa sôi động

BÔNG MAI - NGUYỄN TRÍ
BÔNG MAI - NGUYỄN TRÍ

TTO - Tết dương lịch rơi vào giữa tuần, đồng thời Tết âm đến sớm khiến nhiều người dân ngại đi chơi xa. Vì thế, hiện nhiều dịch vụ lưu trú, vui chơi, tiệc tối dịp Tết dương không sôi động như dự đoán, lượng khách đặt phòng nhiều điểm du lịch giảm.

Tết dương lịch: Đà Lạt giảm giá phòng, tiệc tối ở TP.HCM chưa sôi động - Ảnh 1.

Thời gian nghỉ ngắn khiến nhiều người ngại đi "xả hơi" với Tết dương lịch. Trong ảnh: trượt cát tại tỉnh Bình Thuận - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Nghỉ 1 ngày nên khó đi chơi xa

Quản lý homestay Hoa Khai Tân Quán ở Đà Lạt (Lâm Đồng) Mai Thị Tươi chia sẻ khách tranh thủ hai ngày cuối tuần, nên hiện tại tất cả các phòng ngày 27 và 28-12 trước Tết dương lịch đã kín chỗ. Riêng ngày 1-1-2020 vẫn còn nhiều phòng trống, khách chưa đặt hết.

Chị Tươi nhận định năm ngoái giờ này đã kín hết phòng khách đặt cho Tết dương lịch, nhưng năm nay khá đìu hiu. Ngay cả Festival hoa Đà Lạt và Giáng sinh năm nay lượng khách đặt phòng cũng không bằng năm ngoái.

"Khách bên mình chủ yếu đang học tập, làm việc tại Hà Nội, TP.HCM, dịp này được nghỉ Tết dương lịch chỉ 1 ngày nên rất khó đi Đà Lạt chơi. Chưa kể năm nay Tết âm lịch đến sớm so với mọi năm, nên nhiều người chờ Tết âm lịch đi chơi một thể", chị Tươi cho biết.

Chị Thúy Duy (22 tuổi, sinh viên) cho biết cả nhóm dự tính đi nghỉ Tết dương lịch tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Tuy nhiên, vì lo ngại ở Đà Lạt quá đông, tới chỉ toàn người, chờ đợi chụp ảnh cũng vất vả nên nhóm chuyển kế hoạch sang đặt homestay tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) để vừa được ở bên nhau, nấu ăn, vui chơi, tận hưởng khí trời mát lạnh, vừa không phải mệt nhọc chen lấn. 

Duy chia sẻ thêm đợt này Tết dương lịch nghỉ quá ngắn nên một nửa thành viên trong nhóm không tham gia được.

Theo ghi nhận, nhiều homestay ở Đà Lạt hiện vẫn còn trống phòng dịp Tết dương lịch sắp tới. Nếu giá phòng ngày lễ ở những năm trước tăng trên 100% vì nhu cầu nhiều và từ chối khách đặt trễ hoặc khách không chuyển tiền cọc, thì hiện tại các chủ homestay tăng giá ở mức 75%.

Tương tự, theo ông Nguyễn Đình Quốc Việt - phó giám đốc Trung tâm du lịch Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai), đơn vị có 60 phòng nghỉ nhưng lượng khách đặt phòng Tết dương lịch đến thời điểm này khá khiêm tốn. 

Tương tự, tour khách đoàn đi dịp này cũng không bằng mọi năm. Theo ông Việt, lượng khách ít do phần lớn khách chỉ dồn thời gian để đi Tết âm lịch.

Chưa nhiều người "xí" chỗ cho tiệc Tết dương lịch

Theo đại diện khu du lịch Bình Quới 1 (Q.Bình Thạnh), Tết dương lịch đơn vị có chương trình ẩm thực buffet tên gọi "Khẩn hoang Nam Bộ" với giá vé người lớn 320.000 đồng/vé và trẻ em (dưới 1,4m) là 190.000 đồng/vé với hai suất: buổi trưa từ 10h đến 14h và buổi tối từ 17h đến 20h.

Theo đại diện đơn vị này, trừ các công ty đặt bàn nhiều, còn lại phần lớn khách lẻ đến thời điểm này vẫn chưa "rục rịch" gì. Tuy nhiên, với sức chứa hơn 1.000 người nên đơn vị vẫn đủ sức đáp ứng cho khách nếu đến đột xuất.

Trong khi đó, theo đại diện khu du lịch Bình Quới 3 (Q.Bình Thạnh), đơn vị tổ chức chương trình ‘Dạ tiệc Giáng sinh’ trong ngày 24-12 với khung giờ từ 17 giờ đến 21 giờ 30. Chương trình tổ chức trong không gian sân vườn, thức ăn truyền thống và chương trình ca nhạc miễn phí, giá vé trọn gói 490.000 đồng/kg, mua 10 vé tặng 1 vé.

Tết dương lịch: Đà Lạt giảm giá phòng, tiệc tối ở TP.HCM chưa sôi động - Ảnh 2.

Ăn uống nhẹ tại các nhà hàng gần nhà là sự lựa chọn phổ biến của người dân dịp Tết dương lịch. Ảnh: BÔNG MAI

Tương tự, tại nhiều khách sạn như Rex, Grand... (Q.1) sẽ phục vụ các bữa tiệc Giáng sinh và Tết dương lịch với giá 1,3 - 4 triệu đồng/người tùy tiệc. Đặc biệt, có đơn vị tung ra chương trình dùng tiệc tối và cùng đếm ngược đến giao thừa, ngắm pháo hoa từ tầng 20.

Tuy vậy, theo phần lớn các đơn vị tổ chức, đến thời điểm này nhu cầu đặt bàn trước còn khá khiêm tốn. Một số khách gia đình còn tham khảo giá, điểm vui chơi trước khi lựa chọn.

Nhiều khuyến mãi nhưng chờ "đánh lớn" với Tết âm lịch

Nhân dịp Tết dương lịch, hàng loạt cửa hàng quần áo, giày dép cũng đang tung khuyến mãi giảm đến 50%, mua 1 tặng 1. 

Ngoài các mặt hàng thời trang, hiện tại nhiều dịch vụ làm đẹp như hớt tóc, làm móng tay, chăm sóc da cũng đang khuyến mãi Tết dương lịch. Một số quán karaoke cho biết sẽ giảm giá đến 50% đối với khách hát trong khung giờ 9-10h tối. Tuy nhiên, khách hàng không thật sự hào hứng.

Chị Lý Thị Hương Ly (32 tuổi, nhân viên kinh doanh) chia sẻ dù thấy các nơi đang khuyến mãi Tết dương lịch nhưng chị không mặn mà.

"Black Friday khuyến mãi quá chừng, mình mua quần áo, đồ dùng gia đình gần chục triệu đồng rồi. Giờ thấy khuyến mãi nữa cũng không ham. Còn chỉ tầm 1 tháng nữa tới Tết nguyên đán, mình chờ lúc đó mua quần áo để có kiểu mới, màu sắc phù hợp với tết. Cả năm mới có 1 cái Tết nguyên đán, gia đình mình sẵn sàng bỏ nhiều tiền hơn, không cần khuyến mãi để mua đồ đẹp, tốt", chị Ly nói.

Theo ghi nhận, tại nhiều trung tâm thương mại ở TP.HCM, lượng khách thời điểm này đến đông hơn ngày thường nhưng không nhiều người chọn cách "mua sắm ào ạt".

Hiện nhiều nơi cung cấp giỏ quà tết cũng cho biết khách đặt giỏ quà tặng Tết Nguyên đán rất đông, chủ yếu là khách doanh nghiệp đặt lên đến hàng ngàn giỏ quà, tuy nhiên số lượng đặt quà cho Tết dương lịch chỉ đếm trong lòng bàn tay.

Theo đại diện siêu thị MM Mega Market, nhu cầu mua sắm Giáng sinh và Tết dương lịch có xu hướng chỉ tăng nhẹ so với ngày thường, chủ yếu khách chọn mua nhiều thực phẩm tươi sống, nước ngọt.  

Trong khi đó, các giỏ quà tết và sản phẩm biếu tặng hầu hết khách hàng chỉ đợi Tết âm lịch mới mua.

Cuối tuần săn tour tết giảm giá Cuối tuần săn tour tết giảm giá

TTO - Trong ngày cuối tuần 9-11, người dân TP.HCM đổ về các sự kiện lễ hội du lịch để săn tour Tết Nguyên đán khuyến mãi, giảm giá.

BÔNG MAI - NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tết dương lịch