Phóng to |
|
Con tàu MS Thor Liberty nằm chờ ở Kotka, Phần Lan. Con tàu vẫn chưa thể khởi hành do lệnh cấm còn hiệu lực và thuyền trưởng bị bắt giữ - Ảnh: Reuters |
“Số tên lửa trên được Đức bán cho Hàn Quốc” - AFP dẫn thông báo của Chính phủ Phần Lan. Helsinki cho biết đã cấp phép cho Cơ quan Quản lý chương trình thu mua quốc phòng Hàn Quốc vận chuyển các tên lửa đất đối không Patriot qua lãnh thổ Phần Lan. Như vậy Seoul có thời hạn tám tháng để đưa tên lửa Patriot rời Phần Lan. Ngoài ra, 160 tấn thuốc nổ picric acid cũng được phép tái xuất nếu được đóng gói an toàn. Trước đó, hải quan Phần Lan cho hay sẽ mở rộng điều tra vụ “tên lửa đóng mác pháo hoa”.
Các quan chức Phần Lan ngày 4-1 chỉ nói ngắn gọn rằng đã xem xét vụ việc và mọi thứ đều ổn. “Không có lý do gì để trì hoãn thêm nữa” - Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Stefan Wallin nói. Dù vậy, số tên lửa này sẽ tiếp tục bị giữ lại đến khi cảnh sát và hải quan Phần Lan kết thúc điều tra.
Tổng cộng 69 tên lửa Patriot do Công ty Raytheon (Mỹ) sản xuất, đóng mác pháo hoa và 160 tấn thuốc nổ picric acid bị thu giữ ngày 21-12-2011 ở cảng Kotka phía đông nam Phần Lan sau khi xuất phát từ Đức. Cảnh sát Phần Lan ban đầu cho rằng con tàu MS Thor Liberty, đăng kiểm ở Anh, chở số tên lửa trên đến Thượng Hải, Trung Quốc. Toàn bộ số hàng nóng bị tịch thu và thuyền trưởng bị bắt giữ để thẩm vấn.
Điểm đến thật sự của 69 tên lửa đã gây nhiều tranh cãi thời gian qua. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức, trên tạp chí Der Spiegel, khẳng định Berlin bán tên lửa cho Seoul “hợp pháp theo thỏa thuận cấp chính phủ giữa hai nước”. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Phần Lan khẳng định không hề nhận được đơn xin phép nào của Đức để vận chuyển số tên lửa này qua Phần Lan. Trong khi đó, như Tân Hoa xã cho biết, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định “không hề liên quan” đến các tên lửa Patriot.
Vài ngày sau vụ bắt giữ, Seoul mới lên tiếng xác nhận là chủ của số hàng trên và yêu cầu nhận lại “càng sớm càng tốt”. Yonhap dẫn lời đại sứ Hàn Quốc tại Phần Lan Dong Sun Park giải thích vụ bắt giữ tên lửa Patriot là do có “vấn đề trong truyền thông giữa các chính quyền châu Âu”. “Điểm xuất phát (của chuyến hàng) tại châu Âu do công ty vận chuyển châu Âu đảm trách và cập cảng Phần Lan. Tôi nghĩ họ không nói cùng thứ tiếng” - ông Park mỉa mai.
Để đưa số tên lửa Patriot về an toàn sau vụ lùm xùm ở Phần Lan, ngày 5-1 Yonhap dẫn các nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết Seoul đã nhờ Mỹ can thiệp. “Các mạng tin quốc tế đã đăng tin con tàu chở tên lửa Patriot, do đó có khả năng bọn cướp biển và khủng bố quốc tế sẽ cố tóm lấy con tàu. Chính phủ đã yêu cầu Mỹ sử dụng các công cụ tình báo để giúp đỡ” - nguồn tin này tiết lộ.
Một quan chức khác khẳng định Mỹ sẽ bắt đầu giám sát qua vệ tinh và rađa để bảo vệ tàu MS Thor Liberty và chống cướp biển ngay khi nó rời Phần Lan. “Mỹ cũng sẽ triển khai tàu khu trục tới hỗ trợ nếu phát hiện tàu hải tặc đến gần tàu hàng”.
Cơ quan Quản lý chương trình thu mua quốc phòng Hàn Quốc từ chối tiết lộ ngày MS Thor Liberty khởi hành vì lý do an ninh, nhưng cho biết chuyến hành trình có thể kéo dài 40 ngày.
|
Ấn Độ mua 500 tên lửa của Pháp Chính phủ Ấn Độ đạt thỏa thuận mua khoảng 500 tên lửa đất đối không MICA của Pháp với trị giá gần 950 triệu euro (hơn 1,2 tỉ USD). Báo Economic Times cho biết các tên lửa MICA sẽ được trang bị cho 51 chiếc Mirage 2000 của không quân Ấn Độ. Phi đội Mirage 2000 đang được nâng cấp tại Pháp theo một hợp đồng trị giá 1,47 tỉ USD. Theo thỏa thuận, phía Pháp phải đầu tư trở lại 30% số tiền, khoảng 315 triệu euro, cho ngành công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận