05/04/2016 11:46 GMT+7

​Teen cần chuẩn bị gì cho “trận chiến lớn”?

TÂM AN
TÂM AN

TTO - Còn chưa đến 3 tháng nữa là đã đến kì thi THPT quốc gia. Một số các bạn cựu học sinh cấp 3 đạt điểm cao trong các kỳ thi trước đây chia sẻ bí kíp học thi.

Các bạn học sinh 12, trường THPT Võ Thị Sáu (TP.HCM) đang ôn tập sáng 5-4, chuẩn bị cho kì thi sắp tới - Ảnh: TÂM AN
Các bạn học sinh 12, trường THPT Võ Thị Sáu (TP.HCM) đang ôn tập sáng 5-4, chuẩn bị cho kì thi sắp tới - Ảnh: TÂM AN

Bí kíp này được đăng trên mạng xã hội, thu hút đông đảo các bạn học sinh vào like, chia sẻ và comment.

Trước kì thi 2 tháng

Thầy cô bắt đầu cho học sinh giải đề thi đại học các năm trước, tuy nhiên các bạn không nên thụ động, thầy cô kêu giải tới đâu là giải tới đó, mà phải có chiến lược riêng cho bản thân mình.

Vì còn cách ngày thi từ 60-75 ngày, thời gian khá dư giả, các bạn có thể đặt ra mục tiêu 1 ngàyđề/1-2 môn (tùy vào số lượng môn bạn chọn đi thi).

Đề thi các bạn nên sưu tầm trong tầm 7-10 năm trở lại đây để nắm được cấu trúc cũng như các dạng hay ra.

Trình bày bài giải cũng giống y làm bài thi thật sự: câu cú, hình vẽ, chữ số… phải rõ ràng. Bên cạnh đó phải bấm thời gian y chang như thi thật. Sau khi giải xong, mở đáp án chính thức để dò và đối chiếu lỗi sai, chấm điểm công bằng, các bạn có thể nhờ thầy cô chấm, hoặc so sánh với bạn bè của mình.

Trước kì thi khoảng 1 tháng

Nếu giữ đúng lộ trình như trên, các bạn đã có trong tay gần như các đề của những môn mình chọn.

Hãy dành ra khoảng 10-14 ngày để làm lại các đề cách đây 3-5 năm (tuyệt đối không mở lại tập cũ xem lại bài giải nhé).

Sau khi làm xong, hãy đối chiếu lại với bài làm trước đây của mình, để xem mình có sai ngay đúng chỗ mình đã từng sai hay không? Mình có bí ngay chỗ mình đã từng bí hay không? Sau đó bạn sẽ biết mình cần tập trung đào sâu kiến thức nào.

Giống như trên, bài các bạn trình bày cũng y như cách trình bày của bài thi, không được quyền “lười” mà lượt bỏ bớt với suy nghĩ “vào phòng thi mình sẽ ghi sau”. Đây chính là cách để các bạn thuộc lòng cách trình bày bài làm sao cho hợp lý và đẹp nhất.

Trước kì thi 2 tuần

Lúc này các bạn không nên giải thêm đề nào nữa, vì dung lượng kiến thức đã đủ. Các bạn đã giải đủ các dạng, đã biết mình hay sai chỗ nào, và đây là lúc đối chiếu chỗ sai, chỗ nào chưa hiểu để học lại công thức, cách giải…

Thời gian này đặc biệt chú trọng đến các lỗi bản thân hay mắc như: Thiếu điều kiện (môn toán), quên cấu trúc nào đó (anh văn), các biện pháp tu từ (văn)...

Rà soát, kiểm tra, tìm lỗi và lấp đầy những lỗ hổng của bản thân nhé.

Trước kì thi 1 tuần

Phỏng vấn 100 bạn học sinh, 95 bạn cho rằng đây là lúc cần nghỉ ngơi. Nhưng thật sự thì 99,9 bạn lúc này tăng tốc học ngày học đêm học cả trong giấc ngủ.

Và điều này cực kì phản tác dụng. Thời gian này các bạn chỉ đọc lại những nội dung kiến thức mình thật sự tâm đắc, những “tuyệt chiêu” của các thầy cô hay những ghi chú quan trọng, tuyệt đối không học hoặc nạp thêm những kiến thức mới.

Đêm trước khi ra trận, đừng có ham hố mở facebook chờ… tin lộ đề nghe chưa. Lo đi ngủ thật ngon để ngày mai còn có sức “khai pháo” thắng lợi.

Trích lời nhắn của một cựu sinh viên chia sẻ trên Facebook trường THPT Võ Thị Sáu (TP.HCM)

Học nhưng cũng phải giải trí

Các bạn luôn đọc thấy những lời khuyên cho rằng “không nên coi tivi” “Không xài facebook” trong thời gian căng thẳng này… Tuy nhiên, chúng ta thử cùng nhau nhìn ở một góc độ khác và thực tế hơn ở cuộc sống học sinh nào.

Rất nhiều những anh chị đạt điểm cao trong kì thi vừa rồi cho rằng: Các bạn cần phải phân biệt rõ ràng giữa “lười” và “mệt mỏi”.

Thông thường, chiến thuật được nhiều anh chị áp dụng đó là “làm tốt sẽ có thưởng”. Ví dụ như vừa giải xong một bài toán cực kì khó, "vò đầu bứt tai" cả buổi mới ra, thì tự thưởng cho mình một tiếng chơi game/nghe nhạc/lướt web…

Hay là giải được một đề toán trên 7 điểm thì tự cho mình giải trí 30 phút chẳng hạn.

Nghĩa là, các bạn cũng phải có những quy ước với bản thân mình, để khi mình đạt được mục tiêu, các bạn sẽ cảm thấy sung sướng. Một lưu ý nhỏ là đối với bạn nào không tự kiểm soát tốt, các bạn có thể nhờ sự giám sát của bạn bè hoặc gia đình để các bạn thực hiện lộ trình hiệu quả hơn.

Trước kì thi vài tháng, có khuyên các bạn đi ngủ sớm thì có… trời cũng không làm được. Nhưng khi chỉ còn khoảng 2-3 tuần, chính các bạn phải tự giác thay đổi.

Đi ngủ trước 22g, dậy lúc 5g sáng, trưa ngủ từ 30-45 phút. Vì đó chính là thời khóa biểu của các bạn trong 4 ngày thi đấy.

Các bạn phải tự tập thói quen đó trong khoảng hai tuần, vì nếu cứ giữ thói quen thức trắng đêm học bài, thì trong những ngày thi sẽ cực kì khó ngủ.

TÂM AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên