![]() |
Tê giác trắng - Ảnh: rhinoconservation.org |
Ban giám đốc vườn thú Taronga Western Plains - nằm tại thành phố Dubbo, bang New South Wales, vừa ra thông cáo nói họ đã mở cuộc điều tra, đồng thời đang làm việc với các chuyên gia tê giác ở châu Phi và Bắc Mỹ để tìm ra nguyên nhân.
Theo một quan chức giấu tên, bốn con tê giác từ 7-16 tuổi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường về thần kinh cách đây hai tuần như đột nhiên bị trượt chân. Một con đã chết ngay sau đó, lần lượt là các con khác.
Ngoài ra ba con tê giác khác cũng có các triệu chứng trên nhưng chúng còn sống và đã được cách ly.
Giám đốc vườn thú Matt Fuller nói những nguyên nhân như nhiễm trùng do vi khuẩn, bị rắn độc cắn, chất độc, bệnh do virút… đã được loại trừ.
Ông cũng cho biết ngoài tê giác, những loài khác ở vườn thú không bị ảnh hưởng.
Theo Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã thế giới, tê giác trắng nằm trong nhóm gần có nguy cơ tuyệt chủng, với khoảng 20.000 con sống trong tự nhiên ở châu Phi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận