16/11/2017 12:51 GMT+7

Tay súng điên ở Mỹ giết vợ rồi mới đi bắn người khác

XUÂN MINH
XUÂN MINH

TTO - Cuộc điều tra vụ xả súng giết người ở Bắc California cho thấy thi thể vợ của hung thủ bị giấu dưới nền nhà, như vậy số nạn nhân bị hắn giết là 5 người.

Tay súng điên ở Mỹ giết vợ rồi mới đi bắn người khác - Ảnh 1.

Cảnh sát điều tra tại trường tiểu học Rancho Tehama - Ảnh: LA Times

Theo báo Los Angeles Times, tên hung thủ được xác định là Kevin Janson Neal, 44 tuổi. Cảnh sát phát hiện thi thể vợ hắn ta khi khám xét nhà của hai vợ chồng trên đường Bobcat Lane.

Trợ lý trưởng cảnh sát Quận Tehama, ông Phil Johnston cho biết: "Chúng tôi tìm vợ anh ta suốt cả ngày thứ Ba 14-11. Vào buổi tối, chúng tôi phát hiện ra xác cô ấy… và tin rằng chuyện này đã khởi đầu cho những hành vi bạo lực sau đó của hung thủ".

Theo cơ quan điều tra, Kevin sát hại vợ vào hôm thứ Hai, rồi cắt một lỗ trên sàn nhà để bỏ xác xuống che lại. 

Sang sáng thứ Ba (14-11), Kevin bắn chết một người hàng xóm và con trai ông này rồi trộm chiếc xe Ford F-150 của họ, lái lên phía bắc.

Trên đường đi, Kevin tiếp tục dùng súng bán tự động bắn loạn xạ vào người dân, nhà cửa bên đường. Hắn đã bắn 8 phát súng vào xe của một người phụ nữ đang chở con đi học. Em bé bị thương nhẹ, trong khi người mẹ bị thương nặng hơn, bà này đã bắn trả bằng khẩu súng mang theo nhưng tay súng đã chạy xa.

Vào lúc nghi can đến trường tiểu học Rancho Tehama, Ban giám hiệu đã kịp thời dẫn học sinh vào bên trong và khoá cổng trường. Kevin lái xe tông vào cổng trường nhưng không thể vào được bên trong nên y bước xuống xe, bắn loạn xạ vào các lớp học.

Vụ xả xúng xảy ra tại 7 địa điểm khác nhau trong thời gian khoảng 45 phút trước khi Kevin bị hai cảnh sát bắn chết vào khoảng 8h19 sáng ngày 14-11.

Kevin là "người quen" của lực lượng cảnh sát với một hồ sơ không đẹp: nghiện ma túy, tự trồng cần sa và chế ma túy đá. Hắn đang được tại ngoại để phục vụ điều tra vụ hành hung người hàng xóm bằng dao xảy ra hồi đầu năm. Kevin cũng bị tố cáo về bạo hành một ngày trước khi xảy ra vụ xả súng.

Tay súng điên ở Mỹ giết vợ rồi mới đi bắn người khác - Ảnh 2.

Ảnh hung thủ Kevin Janson Neal do cảnh sát cung cấp.

Chị gái của hung thủ bà Sheridan Orr cho biết em trai mình đã vật vã với chứng bệnh tâm thần suốt cả cuộc đời và có tâm lý bạo lực ở thời điểm xảy ra vụ việc. Bà nói em trai mình không có công việc gì cần phải sở hữu súng ống.

Cảnh sát tìm thấy 3 khẩu súng tại hiện trường, 1 khẩu súng bán tự động, 2 khẩu súng ngắn. Sau khi khám nhà, họ phát hiện thêm một khẩu súng trường khác. Cả bốn khẩu súng đều bất hợp pháp, trong đó 2 khẩu súng trường do hung thủ tự chế, hai khẩu súng ngắn đứng tên người khác. 

Hồ sơ toà về vụ hành hung hàng xóm cho thấy, vào tháng 1 đầu năm nay, tên này đã tấn công người hàng xóm và đến tháng 4, toà ra ra quyết định buộc Kevin phải nộp toàn bộ vũ khí mà hắn sở hữu. Vì vậy, không rõ yêu cầu của toà đã được thực thi như thế nào.

Thị trấn Rancho Tehama Reserve là một thị trấn nhỏ và bình yên với dân số chưa đến 1.500 người. Hiện người dân vẫn rất bàng hoàng về vụ việc.

Trong 10 người bị thương có 7 trẻ em. Hiện một bé 6 tuổi vẫn trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện trường Đại học California Davis và đang được chờ phẫu thuật gắp đạn ra khỏi lồng ngực.

Ban giám hiệu trường tiểu học Rancho Tehama cho học sinh nghỉ học đến hết lễ Tạ ơn.

XUÂN MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên