08/10/2015 14:48 GMT+7

​Tây Phi ghi nhận tuần đầu tiên không có ca nhiễm Ebola

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Ba nước Tây Phi ở trung tâm đại dịch Ebola vừa ghi nhận một tuần đầu tiên không xuất hiện ca nhiễm mới nào kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát vào tháng 3-2014.

Dịch Ebola đã giết chết 11.000 người ở Tây Phi - Ảnh: AP

Theo BBC, tính đến nay, theo Tổ chức Y tế thế giới, đại dịch Ebola đã làm hơn 11.000 người tử vong tại các nước Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Các ca nhiễm mới đã giảm đáng kể trong năm 2015, tuy nhiên Tổ chức Y tế thế giới vẫn cảnh báo về nguy cơ đại dịch có thể bùng phát trở lại.

Vẫn còn hơn 500 người được cho đã có tiếp xúc nguy hiểm với người nhiễm Ebola đang phải theo dõi thêm tại Guinea. Cùng với đó nhiều người có liên hệ với các bệnh nhân gần đây tại Guinea và Sierra Leone hiện chưa biết đang ở đâu.

Liberia đã tuyên bố hết dịch sau 42 ngày không có ca nhiễm mới. Đây là lần thứ hai quốc gia này tuyên bố hết dịch sau khi dịch bùng phát trở lại hồi tháng 6.

Sierra Leone công bố ca nhiễm Ebola cuối cùng vào ngày 28-9 và vẫn đang phải chờ thêm thời gian để có thể tuyên bố hết dịch.

Các ca nhiễm Ebola gần đây nhất tại Guinea được ghi nhận vào ngày 27-9. 

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên