30/03/2021 11:20 GMT+7

'Tẩy chay World Cup Qatar'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Thông điệp này đang làm dậy sóng thế giới bóng đá những ngày qua, đặc biệt là trong những trận đấu vòng loại World Cup 2022.

Tẩy chay World Cup Qatar - Ảnh 1.

Tuyển Đức mặc áo với dòng chữ “Nhân quyền” trước trận gặp Iceland - Ảnh: TWITTER

Theo truyền thông quốc tế, kể từ khi Qatar bắt đầu việc xây dựng cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho World Cup 2022 đến nay, đã có hơn 6.500 công nhân nhập cư thiệt mạng vì sự thiếu an toàn lao động.

Làn sóng tẩy chay

Vấn đề này đã được nhắc đến khoảng 5 năm qua bởi các tổ chức nhân quyền, và làn sóng phản đối cuối cùng cũng lan đến giới bóng đá đỉnh cao. Giữa tuần trước, các cầu thủ tuyển Na Uy, trong đó có siêu sao Erling Haaland, đã ra sân trong trận gặp Gibraltar với chiếc áo in dòng chữ "Human rights, on and off the pitch" (Nhân quyền, trong và ngoài sân cỏ).

Hành động của đội tuyển Na Uy lập tức tạo hiệu ứng lan tỏa. Một ngày sau đó, 11 cầu thủ đá chính của tuyển Đức trong trận gặp Iceland đã cùng mặc áo in các chữ cái xếp thành cụm từ "Human rights" (Nhân quyền). Tuyển Hà Lan cũng hưởng ứng tương tự trong trận gặp Latvia.

Một cuộc biểu tình quy mô đang được lan rộng nhằm buộc FIFA đối mặt với vấn đề họ đã né tránh suốt nhiều năm qua. Nhiều tổ chức nhân quyền muốn FIFA, cũng như làng bóng đá đỉnh cao, phải gây sức ép trực tiếp với nước chủ nhà Qatar.

Nhưng không phải ai cũng ủng hộ làn sóng tẩy chay World Cup 2022. Cách đây 2 ngày, HLV trưởng tuyển Bỉ Roberto Martinez đã lên tiếng phản đối. "Đó sẽ là một sai lầm lớn. Tôi nghĩ chúng ta cần đối mặt và tìm ra giải pháp thay vì tẩy chay, bởi tẩy chay là một lối thoát dễ dàng", ông Martinez nói. Dù vậy, HLV Martinez cũng thừa nhận mọi người không thể mãi im lặng với những gì đang diễn ra tại Qatar.

Mọi chuyện có thể sẽ không dừng lại ở mức mặc áo phản đối. Tổ chức ProFans ở Đức đã yêu cầu LĐBĐ Đức không cử đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2022 ở Qatar vì "sẽ là vô đạo đức nếu chúng ta hiện diện ở một ngày hội bóng đá xa hoa trên ngôi mộ của hàng ngàn người lao động nhập cư". Rất có thể ngay ở những đợt vòng loại thời gian tới, một số đội tuyển sẽ từ chối ra sân.

Có làm khó được Qatar?

Nhưng những động thái nói trên có thực sự thay đổi được những gì đang diễn ra ở Qatar? Phải thừa nhận một sự thật rằng Qatar ngày càng nắm tầm ảnh hưởng cực lớn trong thế giới bóng đá đỉnh cao. Hãy thử liệt kê những CLB hàng đầu thế giới có liên quan đến Qatar.

Bayern Munich, AS Roma, Boca Juniors và Eupen (Bỉ) là những đội bóng đang có hợp đồng tài trợ với Hãng hàng không Qatar Airways. PSG tồn tại trực tiếp từ bầu sữa Qatar Sport Invesment của tỉ phú Nasser Al-Khelaifi. Barcelona cũng nhiều năm trời được tài trợ áo đấu bởi Qatar Airways; tuy hợp đồng này đã tạm ngừng nhưng Barca vẫn còn nhiều mối quan hệ với các đối tác đến từ Qatar dựa trên hệ thống Học viện Aspire.

Trên hết là mối quan hệ với FIFA. Suốt 10 năm qua, hàng loạt cuộc điều tra của phương Tây cho thấy các quan chức FIFA đã nhận hối lộ từ Qatar trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2022 như thế nào. Quá trình hối lộ đã bị phơi bày trước ánh sáng, nhưng kết quả thì không thể thay đổi. Kỳ World Cup đầu tiên ở Trung Đông vẫn diễn ra như kế hoạch. Thậm chí, bóng đá thế giới phải thay đổi vì nó.

Do thời tiết mùa hè ở Qatar nóng khắc nghiệt, World Cup 2022 sẽ bị dời sang tháng 11 - 12. Và điều đó làm xáo trộn hệ thống bóng đá châu Âu, bởi hầu hết các giải đấu lớn ở châu Âu vẫn đang diễn ra thời điểm đó. Ngay cả khi họ tạm ngừng lại vì World Cup, vẫn tồn tại nỗi lo các cầu thủ sẽ không đủ thể lực để chơi hết mình ở World Cup sau nửa đầu mùa giải cày ải cùng các CLB.

Qatar - một xứ sở lạ lẫm, một lịch thi đấu lạ lẫm với các ngôi sao bóng đá. Nhưng tất cả buộc phải chấp nhận vì quyền lực của đồng tiền. Tờ Latin American Post khẳng định Qatar đã chi khoảng 100 tỉ USD cho toàn bộ những công tác liên quan đến việc chuẩn bị World Cup 2022.

Cơ hội sửa sai

Bỉ và Bồ Đào Nha buộc phải giành chiến thắng ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup, sau những cú sẩy chân ở lượt đấu trước. Trong khi Bồ Đào Nha mất điểm oan uổng vì sai lầm của trọng tài trong trận hòa Serbia 2-2 (không công nhận bàn thắng phút bù giờ của Ronaldo) thì Bỉ "hút chết" trước CH Czech (hòa 1-1).

Ở lượt đấu này, Bồ Đào Nha chỉ phải gặp Luxembourg, còn Bỉ gặp Belarus. Do đây đều là những đối thủ yếu nên cả hai cần một trận thắng đậm để sớm lấy lại ngôi đầu bảng.

Qatar ra mắt sân vận động mới phục vụ World Cup 2022 Qatar ra mắt sân vận động mới phục vụ World Cup 2022

Qatar đã giới thiệu tới công chúng sân vận động mới nhất vừa được hoàn tất để phục vụ vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 mà nước này đăng cai.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên