07/12/2022 15:53 GMT+7

Tây Ban Nha thua Morocco là tất yếu, Ronaldo nên sớm học làm HLV

ĐỨC TUYÊN tổng hợp
ĐỨC TUYÊN tổng hợp

TTO - Rất nhiều bạn đọc cho rằng với lối đá cũng như tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội Tây Ban Nha thể hiện tối 6-12 thì việc thua Morocco là tất yếu; còn Ronaldo nên học làm HLV là vừa.

Tây Ban Nha thua Morocco là tất yếu, Ronaldo nên sớm học làm HLV - Ảnh 1.

Busquets sút hỏng ở lượt thứ 3 của Tây Ban Nha trong trận gặp Morocco - Ảnh: REUTERS

Cầu thủ Tây Ban Nha "yểu điệu sút penalty"

Chính báo chí của Tây Ban Nha đã buông những lời chê trách, chỉ trích không thương tiếc sau khi đội tuyển nước nhà để thua Morocco 0-3 trong loạt sút luân lưu (hòa 0-0 sau 120 phút) ở vòng 16 đội World Cup 2022.

Chính vì thế, bạn đọc Huỳnh Nam cho rằng cầu thủ Tây Ban Nha nên học tập tinh thần thi đấu từ các cầu thủ châu Á. Những gì thể hiện trên sân cho thấy cầu thủ Tây Ban Nha như công tử.

"Sút penalty thì yểu điệu. Sút không vào mà tỉnh như bơ. Morocco sẽ tranh hạng 3 với Brazil. Argentina sẽ gặp Pháp trận chung kết. Messi sẽ sút penalty hoặc sút phạt thành bàn quyết định mang cúp về cho đất nước", bạn đọc Nam bày tỏ và dự đoán.

Tương tự, bạn đọc Trần Nam cũng bày tỏ: "Thực sự tôi không hề đánh giá cao Tây Ban Nha ở kỳ World Cup lần này. Cách chơi bóng của Tây Ban Nha rất giống năm 2002 và 2014.

Năm đó Tây Ban Nha chỉ biết chuyền bóng qua lại ở phần sân nhà hoặc chỉ chuyền ngang ra hai biên và đặc biệt là phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất chơi ở vị trí tiền vệ đánh chặn nên Tây Ban Nha bị loại sớm là điều tất yếu".

"Tây Ban Nha trước đây luôn lấy các cầu thủ của CLB Barcelona làm nền tảng cho sự thành công của đội tuyển. Còn bây giờ họ không có những cầu thủ đẳng cấp cỡ Xavi, Iniesta, Villa, Silva... thì Tây Ban Nha giống như con cừu non thôi, không thể đi săn mồi được", bạn đọc Trần Nam viết.

Cùng chung quan điểm nhưng tếu táo hơn, bạn đọc Nguyễn Thiếu Linh viết: "Thật ra các cầu thủ Tây Ban Nha rất cao thượng sau khi buông trận với Nhật.

Sau đó họ cảm thấy có lỗi với người Đức nên buông luôn trận với Morocco để về nước".

"Trận đấu kéo dài đến gần 1 giờ sáng, xem phát mệt. Một anh cứ đưa bóng qua lại, không biết đưa về đâu. Một anh xây xe buýt 2, thậm chí 3 tầng, thỉnh thoảng chọc léc anh kia! Thế thôi!", bạn đọc Minh Kháng cùng nhận xét vui về trận đấu giữa Tây Ban Nha và Morocco.

Đội nhà thắng nhưng sao Ronaldo không vui?

Tây Ban Nha thua Morocco là tất yếu, Ronaldo nên sớm học làm HLV - Ảnh 3.

Ronaldo dần mất đi tầm ảnh hưởng trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh: GETTY IMAGES

Rạng sáng 7-12, tuyển Bồ Đào Nha đã hủy diệt Thụy Sĩ với chiến thắng áp đảo 6-1. Sau trận đấu, Ronaldo lủi thủi bỏ về phòng thay đồ khi đồng đội ăn mừng chiến thắng.

Nhận xét về tình huống trên, bạn đọc có nick name QueHaNoi viết: "Có lẽ Ronaldo chưa quen với cảm giác này, nếu không thì nên treo giày để giữ mãi hình ảnh".

"Nhìn hình ảnh Ronaldo quá thảm hại không còn phong độ như trước đây. Ở tuổi 37 nên chia tay với bóng đá để còn giữ hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ", bạn đọc Tài cùng chung nhận xét.

Còn bạn đọc Nguyễn Việt Hùng lại cho rằng Ronaldo nên học và chuẩn bị cho công việc làm huấn luyện viên là vừa vì tuổi tác cũng đã lớn, làm cầu thủ nhiều khi lực bất tòng tâm.

"Với kinh nghiệm và thành tích trong quá khứ, tôi nghĩ cậu ấy có đủ những yếu tố để thăng tiến hơn trong vai trò mới", bạn đọc Nguyễn Việt Hùng nêu ý kiến.

Bạn quan tâm và muốn chia sẻ thêm điều gì đối với những vấn đề trên? Bạn có đồng ý với những ý kiến nêu trên?

Mọi phản ảnh, góp ý, hiến kế... mời bạn gởi đến PHẢN HỒI TRONG NGÀY qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết.

Vì sao Ronaldo phải ngồi dự bị? Vì sao Ronaldo phải ngồi dự bị?

TTO - Tại buổi họp báo sau trận gặp Thụy Sĩ, HLV tuyển Bồ Đào Nha, ông Fernando Santos đã tiết lộ lý do thật sự khi quyết định không tung Ronaldo vào sân.

ĐỨC TUYÊN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên