04/07/2021 10:42 GMT+7

Tây Ban Nha cần 'mài sắc' hàng công

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Đánh bại Thụy Sĩ trên loạt sút luân lưu, Tây Ban Nha giành quyền vào bán kết Euro 2020 một cách nghẹt thở. Nhưng họ có cần phải trải qua loạt đấu cân não để vượt qua đối thủ?

Tây Ban Nha cần mài sắc hàng công - Ảnh 1.

Moreno cần cải thiện khâu dứt điểm - Ảnh: Getty

Thụy Sĩ đã chiến đấu kiên cường, giữ được tỉ số 1-1 sau 120 phút và màn thể hiện của tuyển Tây Ban Nha khiến những CĐV yêu mến họ phải lo âu. 

Dù kiểm soát bóng 66%, tung 27 cú sút (10 lần trúng đích), số đường chuyền 1.003 lần nhưng Tây Ban Nha chỉ có 1 bàn thắng. Chính xác hơn đó là pha phản lưới nhà của Zakaria (Thụy Sĩ). 

Nếu Zakaria không cản phá làm bóng đổi hướng cú sút xa của Jordi Alba (Tây Ban Nha), có lẽ thủ thành Yann Sommer đã có thể bắt gọn hoặc cứu thua như cách anh làm rất nhiều lần trong cả trận.

Các chân sút Tây Ban Nha dường như đã đánh mất bản năng sát thủ cần có trong một trận cầu knock-out. Và người gây thất vọng nhất là Gerard Moreno với hàng loạt pha bỏ lỡ, trong đó có tình huống đệm bóng chệch cột ở hiệp phụ khi chỉ cách khung thành khoảng 5m.

Vài năm gần đây, bóng đá xuất hiện thuật ngữ "Expected Goals" với ký hiệu "xG" dùng để chỉ bàn thắng được kỳ vọng. Chỉ số này không nói lên số bàn thắng thực tế, mà để chỉ ra khả năng có thể xảy ra bàn thắng trong các tình huống cụ thể.

Cụ thể, do khả năng trở thành bàn thắng của một cú sút xa thấp, nên chỉ số xG không cao. Ngược lại, xG của một pha đệm bóng vào lưới trống hoặc một quả phạt đền thì rất cao. 

Sau trận gặp Thụy Sĩ, tổng chỉ số xG của Moreno được tính bởi Opta là 3,3. Nghĩa là anh được kỳ vọng đã ghi được 3 bàn thắng trong các pha dứt điểm. Nhưng thực tế cho thấy, thành tích của Moreno chỉ là con số 0.

Chỉ số xG chung của tuyển Tây Ban Nha là 2,92, (tương đương gần 3 bàn thắng). Nhưng rốt cục họ không tự ghi được bàn nào. Sự chênh lệch lớn giữa chỉ số xG và số bàn thắng thực tế cho thấy khả năng tận dụng của chân sút Tây Ban Nha không hề tốt.

Ngoài Moreno, những Alvaro Morata, Dani Olmo, Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal cũng phải chịu trách nhiệm khi bỏ lỡ hàng tá cơ hội. 

Cho đến nay, Tây Ban Nha vẫn là đội ghi nhiều bàn nhất tại Euro 2020 với 12 pha bàn. Nhưng 5 bàn trong số đó là vào lưới Slovakia, đội bóng đã tự sụp đổ sau pha phản lưới nhà của thủ môn.

5 bàn khác là vào lưới Croatia, đội bóng có hàng thủ không quá tốt. Còn ở các trận gặp đối thủ chơi kỷ luật là Thụy Điển, Ba Lan và mới đây là Thụy Sĩ, các chân sút Tây Ban Nha tỏ ra lúng túng với lối chơi ngày càng ít đột biến.

Đối thủ của Tây Ban Nha tại bán kết là tuyển Ý đang thể hiện rất tốt từ đầu giải. Với bộ đôi trung vệ kỳ cựu Bonucci - Chiellini cùng thủ thành Donnarumma, hàng thủ Ý có thể nói "vững như bàn thạch". Vì vậy, nếu không thể "mài sắc" lại hàng công, tuyển Tây Ban Nha có thể phải trả giá.

Các cặp đấu bán kết Euro 2020: Cuộc chiến nhiều duyên nợ Ý - Tây Ban Nha Các cặp đấu bán kết Euro 2020: Cuộc chiến nhiều duyên nợ Ý - Tây Ban Nha

TTO - Rạng sáng 4-7, sau khi trận tứ kết cuối cùng giữa Anh và Ukraine khép lại, Euro 2020 đã xác định 4 đội góp mặt ở bán kết.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên