19/04/2020 11:25 GMT+7

Tàu xe nào đi về Cần Thơ và Kiên Giang?

LÊ DÂN - K.NAM ghi
LÊ DÂN - K.NAM ghi

TTO - Xin hỏi xe khách đi và đến TP Cần Thơ hiện nay có hoạt động không? Chúng tôi từ Cà Mau, có việc cần đi ôtô cá nhân ngang qua Cần Thơ có bị chặn kiểm tra không? (Mai Văn Ánh, Cà Mau; Anh Đào, TP.HCM)

- Ông LÊ TIẾN DŨNG, giám đốc Sở Giao thông vận tải Cần Thơ, cho biết: Cần Thơ thuộc nhóm 2 (nhóm có nguy cơ) nên tiếp tục thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, TP Cần Thơ tiếp tục tạm ngưng hoạt động toàn bộ các tuyến vận tải hành khách, xe buýt tuyến cố định; các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe trung chuyển... từ 0h ngày 16-4 đến hết 22-4.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, xe khách chỉ được vận chuyển giữa các tỉnh, thành phố thuộc nhóm 3 với nhau (nhóm nguy cơ thấp), hành trình vận chuyển không được qua địa phận tỉnh, thành thuộc nhóm 1 và nhóm 2. Ví dụ: xe khách tuyến cố định từ Cà Mau (nhóm 3) không được phép đi qua Sóc Trăng (nhóm 2) và TP Cần Thơ (nhóm 2) để đến Vĩnh Long (nhóm 3).

Xe cá nhân từ các nơi đến TP Cần Thơ đi bình thường. TP đã triển khai 8 chốt chặn tại các cửa ngõ. Người qua đây phải chấp hành đo nhiệt độ, khai báo y tế, lịch trình đi lại. Các trường hợp đến từ vùng dịch và có triệu chứng sốt, ho, khó thở sẽ thực hiện cách ly y tế tại cơ sở y tế để theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định.

* Chúng tôi có nhu cầu về nhà ở Phú Quốc nhưng hiện tàu từ đất liền ra đảo không đủ chuyến. Người quen của tôi có nhu cầu đi về các đảo khác ở tỉnh Kiên Giang cũng vậy, không thể. Xin hỏi quy định tàu ra đảo ở Kiên Giang sau ngày 16-4 có khác trước đó không?

(Kiều Trang, Kiên Giang)

- Ông LÊ VIỆT BẮC, phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Kiên Giang, cho biết: về quy định giao thông thủy từ đất liền ra các đảo ở Kiên Giang trong những ngày giãn cách, hiện mỗi ngày có một chuyến tàu ra đảo và một chuyến về. Các tàu cao tốc đang hoạt động tại Kiên Giang có sức chở 250-300 khách, thực hiện giãn cách, tàu chỉ chở 50% số khách. Như vậy, mỗi ngày sẽ có một chuyến tàu từ đất liền ra Phú Quốc và một chuyến về (không quá 150 hành khách/lượt).

Các bến khách ngang sông được phép hoạt động, nhưng cũng giới hạn chỉ được chở một nửa tải trọng hàng hóa, hành khách mỗi lượt để đảm bảo chủ trương tiếp tục giãn cách xã hội.

Về vận tải đường bộ, mỗi chuyến xe chở 50% số khách, hành khách đều được kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn đúng chuẩn.

TP.HCM cấm xe khách, xe buýt, taxi, xe du lịch... hoạt động đến hết 22-4 TP.HCM cấm xe khách, xe buýt, taxi, xe du lịch... hoạt động đến hết 22-4

TTO - Tối 15-4, Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo khẩn cấp tiếp tục tạm ngưng các tuyến xe khách, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch ra vào TP từ ngày 16-4 đến hết 22-4 để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

LÊ DÂN - K.NAM ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên