02/08/2019 11:52 GMT+7

Tàu vũ trụ bay quanh Trái đất bằng 'cánh buồm mặt trời'

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Nhờ 'cánh buồm mặt trời', tàu vũ trụ LightSail 2 đã thực hiện thành công quỹ đạo đầu tiên của mình vòng quanh Trái đất.

Tàu vũ trụ bay quanh Trái đất bằng cánh buồm mặt trời - Ảnh 1.

Ảnh: New Scientist

Tạp chí New Scientist (Anh) ngày 1-8 cho biết chỉ sau vài ngày, tàu vũ trụ LightSail 2 đã thực hiện thành công quỹ đạo đầu tiên của mình vòng quanh Trái đất.

Bất ngờ là chiếc tàu hoàn thành nhiệm vụ này nhờ một bộ phận điều hướng, gọi là cánh buồm năng lượng mặt trời.

Theo đó, các cánh buồm mặt trời được đẩy bởi các photon từ Mặt trời. Khi các hạt photon bật ra khỏi cánh buồm, chúng cung cấp cho nó một lượng năng lượng nhỏ đủ để đẩy phi thuyền về phía trước. Cơ chế hoạt động này cũng giống như gió đẩy cánh buồm trên biển.

LightSail 2 được phát triển bởi Planetary Society, một nhóm nghiên cứu không gian nhỏ của nhà khoa học người Mỹ Bill Nye.

Chiếc tàu cỡ nhỏ này được phóng khỏi Trái đất trên tên lửa Falcon Heavy của SpaceX hôm 25-6. Ngày 23-7, cánh buồm của LightSail 2 đã bung khỏi hộp đựng và bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Nông dân Ấn Độ dùng… năng lượng mặt trời để tưới cây Nông dân Ấn Độ dùng… năng lượng mặt trời để tưới cây

Hàng triệu người ở Ấn Độ sống bằng nghề nông nhưng tình trạng hạn hán nghiêm trọng những năm gần đây đã khiến họ phải chật vật tìm nước tưới cho cây trồng.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên