08/05/2017 17:17 GMT+7

Tàu viễn chinh cao tốc Mỹ USNS Fall River đến Đà Nẵng

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Chiều 8-5, tàu USNS Fall River (Hải quân Hoa Kỳ) đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) bắt đầu khởi động chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017 (PP17).

Đại tá Stanfield Chien (Tổng chỉ huy Chương trình PP17) cho biết các hoạt động lần này sẽ đặc biệt tập trung trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và y tế - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Đại tá Stanfield Chien (tổng chỉ huy chương trình PP17) cho biết các hoạt động lần này sẽ tập trung vào lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và y tế - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tại cuộc họp báo giới thiệu chương trình, đại tá Stanfield Chien (tổng chỉ huy Chương trình PP17) cho biết trong chuỗi hoạt động kéo dài 10 ngày tại Đà Nẵng, chương trình sẽ đặc biệt tập trung vào lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và y tế.

“Việc cùng các nước đối tác trao đổi chuyên môn trong các lĩnh vực ứng phó sự cố sẽ giúp phát triển lâu dài mối quan hệ trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, góp phần vào hòa bình, ổn định khu vực"- đại tá Stanfield Chien nói.

PP17 có sự tham gia của Anh, Australia, Nhật Bản và Việt Nam trong các dự án xây dựng dân sự, trao đổi chuyên môn, tổ chức diễn tập công tác ứng phó thảm họa ở mức độ khu vực và quốc gia, y tế bờ biển, tìm kiếm và cứu trợ hàng hải...

Tại chương trình PP17, ngoài sự tham gia của tàu USNS Fall River của Mỹ còn có tàu bệnh viện Khánh Hòa 01 của Hải quân nhân dân Việt Nam. Sau chuỗi hoạt động 10 ngày tại Đà Nẵng, đến ngày 18-5 các tàu này sẽ tiếp tục hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa.

Tàu USNS Fall River (Hải quân Hoa Kỳ) cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017-PP17 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tàu USNS Fall River (Hải quân Hoa Kỳ) cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017-PP17 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên