13/02/2023 13:23 GMT+7

Tàu tuần tra Settsu của Nhật thăm Đà Nẵng, diễn tập cứu hộ chung

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, tàu tuần tra Settsu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ diễn tập chung về tìm kiếm cứu nạn với Cảnh sát biển Việt Nam.

Tàu tuần tra Settsu của Nhật thăm Đà Nẵng, diễn tập cứu hộ chung - Ảnh 1.

Các lực lượng Việt Nam chào đón thủy thủ đoàn tàu tuần tra Settsu tại cầu cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng, ngày 13-2 - Ảnh: TẤN LỰC

Sáng 13-2, tàu tuần tra Settsu thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Vùng 5, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm kéo dài 6 ngày tới TP Đà Nẵng.

Chuyến thăm nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023).

Tàu tuần tra Settsu gồm 52 sĩ quan và thủy thủ do đại tá Niwa Satoshi, chỉ huy tàu, làm trưởng đoàn. 

Theo đại tá Niwa Satoshi, sau khi khởi động các hoạt động giao lưu quốc tế sau COVID-19, lực lượng này đã chọn Việt Nam là địa điểm đầu tiên trong hành trình giao lưu hữu nghị, thể hiện Nhật Bản rất coi trọng quan hệ với phía Cảnh sát biển và các cơ quan liên quan của Việt Nam.

Tàu tuần tra Settsu của Nhật thăm Đà Nẵng, diễn tập cứu hộ chung - Ảnh 2.

Con tàu neo đậu tại cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP Đà Nẵng từ ngày 13 đến 18-2 - Ảnh: TẤN LỰC

Trong những ngày lưu lại, thủy thủ đoàn sẽ chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng; thăm Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 và giao lưu thể thao. Bên cạnh đó, thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và giao lưu thông tin liên lạc.

Trong ngày 18-2, tàu sẽ tổ chức hoạt động luyện tập chung với Cảnh sát biển Việt Nam về tìm kiếm cứu nạn và một số hoạt động liên quan khác.

Tàu tuần tra Settsu của Nhật thăm Đà Nẵng, diễn tập cứu hộ chung - Ảnh 3.

Đại tá Niwa Satoshi, chỉ huy tàu kiêm trưởng đoàn tàu tuần tra Nhật Bản (giữa), trả lời báo chí về nội dung chuyến thăm - Ảnh: TẤN LỰC

"Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã có từ lâu đời, cùng hỗ trợ nhau phát triển. Lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải hai nước thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm viếng, trao đổi lẫn nhau.

Chúng tôi cũng thường xuyên tiến hành hoạt động tập huấn, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, kỹ năng trấn áp tội phạm trên biển. Thông qua hoạt động này, chúng tôi cùng nhau đóng góp cho việc duy trì hòa bình của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", đại tá Niwa Satoshi cho hay.

Củng cố trật tự hàng hải tự do, cởi mở

Được biết, tàu tuần tra Settsu đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển quốc tế trong thời gian 1 tháng tại vùng biển Đông Nam Á.

Chuyến thăm Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ đóng góp và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần duy trì và củng cố trật tự hàng hải tự do, cởi mở dựa trên thượng tôn luật pháp quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tàu tuần tra Settsu của Nhật thăm Đà Nẵng, diễn tập cứu hộ chung - Ảnh 5.

Khoang cứu hộ trên tàu tuần tra Settsu với sự biên chế của trực thăng cứu nạn - Ảnh: TẤN LỰC

Tàu tuần tra Settsu của Nhật thăm Đà Nẵng, diễn tập cứu hộ chung - Ảnh 6.

Lực lượng Việt Nam và Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm bên cạnh tàu tuần tra Settsu - Ảnh: TẤN LỰC

Tàu hải quân Nhật Bản thăm Việt NamTàu hải quân Nhật Bản thăm Việt Nam

TT - Sáng 9-3, đoàn tàu hải quân của Nhật Bản gồm ba chiếc: JS Hamagiri, JS Sawayuki và JS Asayuki do đại tá Tomoo Mizukami - tư lệnh Hạm đội tàu hộ tống số 15 - làm trưởng đoàn cùng 620 sĩ quan, thủy thủ, học viên thăm TP Hải Phòng và Bộ tư lệnh hải quân Việt Nam từ ngày 9 đến 13-3.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên