11/07/2015 10:26 GMT+7

Tàu Trung Quốc lại tông chìm tàu ngư dân Quảng Ngãi

TRầN MAI - VÕ MINH
TRầN MAI - VÕ MINH

TT - Tàu cá QNg 90559 của ông Trương Văn Đức (Quảng Ngãi) có 11 ngư dân vừa bị tàu Trung Quốc tông chìm trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

Chiều 30-6, bà Phạm Thị Hương, phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), xác nhận thông tin tàu cá QNg 96093 do ngư dân Nguyễn Chí Thạnh ( huyện Lý Sơn) làm thuyền trưởng bị Trung Quốc truy đuổi, cướp phá tài sản khi đang đánh bắt ở vùng biển gần đảo Bạch Quy (quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam) - Ảnh tư liệu từ bài Thêm 1 tàu cá tố bị Trung Quốc tấn công (Tuổi Trẻ ngày 1-7-2015)

Ông Nguyễn Thanh Hùng - chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) chg biết thông tin trên.

Vụ việc này cũng được ông Phùng Đình Toàn, chi cục phó Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ngãi, xác nhận đầu giờ chiều 10-7.

“Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ngãi đã có văn bản báo cáo vụ việc cho Sở NN&PTNT và Tổng cục Thủy sản. Cụ thể tối 9-7, một số tàu cá Quảng Ngãi đang khai thác hải sản tại vùng biển Hoàng Sa thì bị hai tàu Trung Quốc xua đuổi, không cho khai thác (chiếu đèn công suất lớn, phát loa yêu cầu các tàu Việt Nam rút về)” - ông Toàn nói.

Trong quá trình xua đuổi phi pháp, tàu QNg 90559 của ông Đức bị tàu Trung Quốc đâm chìm lúc 23g cùng ngày, 11 thuyền viên phải bám vào thúng và các phao trên tàu.

Sau khi tông chìm tàu, phía Trung Quốc đã không cứu người mà bỏ đi.

Rất may, một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đến kịp thời cứu 11 thuyền viên lên tàu an toàn lúc 7g sáng 10-7.

TRầN MAI - VÕ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên