25/08/2013 07:05 GMT+7

Tàu thuyền không đi vào vùng biển nghi rò khí gas

T.PHÙNG - C.THỦY - Đ.HÀ
T.PHÙNG - C.THỦY - Đ.HÀ

TT - Ngày 24-8, Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có công văn đề nghị các cơ quan liên quan thông báo cho tàu thuyền trên biển không đi vào khu vực nghi rò rỉ khí gas cách phía nam mỏ Đại Hùng khoảng 18 hải lý.

Trước đó, Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn nhận được thông tin từ Tổng công ty Khí VN (PV Gas)cho biết lúc 11g21 ngày 23-8, doanh nghiệp này nhận được tin báo có sự nghi ngờ rò rỉ khí tại vị trí 8O10’49’’ độ vĩ Bắc - 108O33’ độ kinh Đông (cách mỏ Đại Hùng khoảng 18 hải lý về phía nam).

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Tuổi Trẻ tối 24-8, ông Nguyễn Quốc Huy - phó tổng giám đốc PV Gas - cho biết các đơn vị của PV Gas và chủ mỏ Chim Sáo (Công ty Premier Oil, Anh) đã xác định được điểm rò rỉ trên đường ống dẫn khí của mỏ Chim Sáo và đã cô lập, giảm áp đoạn ống khí bị rò rỉ. Ông Huy cho biết tình hình đã được khống chế, hiện tàu và các thợ lặn đang túc trực ngoài biển, ngày 25-8 tiếp tục công việc để khắc phục hoàn toàn sự cố.

T.PHÙNG - C.THỦY - Đ.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên