![]() |
Một binh sĩ Iran trong cuộc tập trận ở eo biển Hormuz hôm 28-12 - Ảnh: AFP |
Video tàu sân bay Mỹ vào vùng tập trận Iran - Nguồn: AP |
Trước đó, Mỹ đã cảnh cáo Iran khi khẳng định “bất kỳ một sự gây rối loạn nào đối với đường vận chuyển hàng hải tại eo biển Hormuz đều không chấp nhận được”. Mỹ đang duy trì một lực lượng hải quân hùng mạnh trong khu vực này với hạm đội 5 đóng tại Bahrain.
Mặc dù Iran tuyên bố việc đóng cửa eo biển Hormuz “dễ như uống nước” nhưng nhiều nhà phân tích nhận định rằng việc này không dễ dàng gì. Reuters dẫn lời các nhà phân tích nhận định Iran sẽ không duy trì được đội hình tàu chiến để phong tỏa eo biển Hormuz bởi nước này chủ yếu chỉ có tàu nhỏ. Vì vậy, Iran khó lòng duy trì đội hình tàu chiến trên biển trong nhiều ngày.
Thêm nữa, Iran chỉ có thể đánh được các tàu chở dầu và tàu chiến của phương Tây bằng tên lửa hay thực hiện các vụ tấn công bằng tàu nhỏ. Còn với các tàu chở dầu siêu lớn, thậm chí lớn hơn cả tàu chiến, việc tấn công không dễ dàng. Iran hiện có 23 tàu ngầm, hơn 100 tàu tuần tra và tuần duyên. Trong khi đó, hạm đội 5 của Mỹ có hơn 20 tàu chiến.
Suzanne Maloney, chuyên gia về Iran ở Học viện Brookings, nhận định Tehran không có nhiều con bài trong cuộc chơi này, đặc biệt khi họ bị cô lập cả trong khu vực lẫn trên trường quốc tế. “Họ thường dọa đóng cửa eo biển này và chưa một lần nào trong lịch sử họ thật sự làm điều đó” - bà Maloney nhận định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận