
Các đại biểu Việt Nam, Thái Lan đón tàu hộ vệ tên lửa HTMS Naresuan (FFG-421) của Hải quân Hoàng gia Thái Lan cập cảng Nhà Rồng ngày 25-8, bắt đầu chuyến thăm xã giao tại TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP
Ngày 25-8, tàu hộ vệ tên lửa HTMS Naresuan (FFG-421) của Hải quân Hoàng gia Thái Lan cập cảng Nhà Rồng, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP.HCM từ ngày 25 đến 29-8.
Đoàn Hải quân Hoàng gia Thái Lan do Chuẩn đô đốc Borworn Promkaewngam làm trưởng đoàn, cùng Đại tá Natas Rasmeeferung, thuyền trưởng tàu HTMS Naresuan và các thuyền viên tàu.
Phối hợp dẹp tệ nạn ma túy

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy, đại diện lãnh đạo các lực lượng vũ trang, hải quân Việt Nam tiếp và làm việc cùng đoàn hải quân Thái Lan - Ảnh: THANH HIỆP
Ngày 26-8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy đã tiếp đoàn Hải quân Hoàng gia Thái Lan cùng Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM Wiraka Mooddhitaporn.
Tại buổi tiếp, ông Trần Văn Bảy đánh giá quan hệ giữa TP.HCM với các địa phương của Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, với nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Theo ông Bảy, sau khi hợp nhất, TP.HCM có không gian phát triển rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn và có thêm điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội.
TP.HCM mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác quốc tế, trong đó có các địa phương của Thái Lan, ở những lĩnh vực như thương mại, đầu tư, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển đô thị.
Đặc biệt, TP.HCM cũng muốn có những hợp tác thực chất với phía Thái Lan trong các hoạt động phòng chống ma túy với sự phối hợp giữa hải quân, lực lượng vũ trang hai nước, trong bối cảnh TP.HCM đã đặt mục tiêu và triển khai lộ trình cụ thể để xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.
Người dân là "xương sống" của tình hữu nghị Việt - Thái

Tổng lãnh sự Thái Lan Wiraka Mooddhitaporn cùng Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy tại buổi làm việc ngày 26-8 - Ảnh: THANH HIỆP
Trao đổi với Tuổi Trẻ, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM Wiraka Mooddhitaporn chia sẻ chuyến thăm của tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.
Theo bà Wiraka Mooddhitaporn, Thái Lan mong muốn chuyến thăm không chỉ tăng cường quan hệ giữa các cơ quan quốc phòng mà còn thúc đẩy giao lưu nhân dân.
"Tình hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam cần tiếp tục được vun đắp không chỉ ở cấp Chính phủ và các cơ quan quốc phòng, mà còn giữa người dân hai nước", Tổng lãnh sự Thái Lan nói.
Trong thời gian tới, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hướng tới thế hệ trẻ, giao lưu nhân dân và tăng cường kết nối giữa các địa phương.
Các hoạt động sẽ tập trung vào những lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, qua đó không chỉ nhìn lại những thành tựu của 50 năm quan hệ mà còn góp phần xây dựng nền tảng cho quan hệ Thái Lan - Việt Nam trong 50 năm tiếp theo.
Tăng cường giao lưu hải quân hai nước

Chuẩn đô đốc Borworn Promkaewngam, Phó giám đốc phụ trách đào tạo Học viện Hải quân Thái Lan - Ảnh: THANH HIỆP
Chuẩn đô đốc Borworn Promkaewngam, Trưởng đoàn Hải quân Thái Lan, Phó giám đốc phụ trách đào tạo Học viện Hải quân Thái Lan, nhận định chuyến thăm TP.HCM là cơ hội để hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo hải quân.
Theo ông Borworn Promkaewngam, thông qua chuyến thăm, các học viên và thành viên đoàn Hải quân Thái Lan có cơ hội tìm hiểu thêm về TP.HCM, văn hóa, con người cũng như quá trình phát triển của thành phố.
Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường giao lưu, qua đó góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam (bìa trái), chào đón Chuẩn đô đốc Borworn Promkaewngam cùng thủy thủ đoàn đến với TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP
Đoàn Thái Lan mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình trao đổi, huấn luyện và giao lưu giữa học viên hai nước.
Việc tạo điều kiện để học viên hai bên gặp gỡ, tìm hiểu môi trường, văn hóa và kinh nghiệm phát triển của nhau cũng được xem là một phần quan trọng trong quá trình tăng cường quan hệ giữa hai lực lượng.
Trong chuyến thăm, đoàn đã chào xã giao lãnh đạo UBND TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam, tham quan một số địa điểm tại thành phố và giao lưu thể thao.



Hình ảnh tàu hộ vệ tên lửa HTMS Naresuan (FFG-421) của Hải quân Hoàng gia Thái Lan tại cảng Nhà Rồng (TP.HCM) - Ảnh: THANH HIỆP
HTMS Naresuan (FFG-421) là một trong hai tàu hộ vệ tên lửa lớp Naresuan của Hải quân Hoàng gia Thái Lan.
Tàu được đưa vào biên chế Hải quân Hoàng gia Thái Lan từ năm 1995. HTMS Naresuan mang số hiệu FFG-421 và là một trong hai tàu thuộc lớp Naresuan, bên cạnh tàu HTMS Taksin (FFG-422).
Lớp tàu Naresuan được thiết kế cho các nhiệm vụ tác chiến trên biển, bảo vệ lực lượng và thực hiện nhiều nhiệm vụ tuần tra, huấn luyện, hợp tác quốc tế.
HTMS Naresuan là một trong những tàu chiến chủ lực của Hải quân Hoàng gia Thái Lan và thường xuyên tham gia các hoạt động huấn luyện, diễn tập đa phương.
Trước khi đến Việt Nam, tàu HTMS Naresuan tham gia cuộc tập trận Kakadu do Hải quân Hoàng gia Úc tổ chức tại cảng Sydney.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận