27/12/2023 21:48 GMT+7

Tàu cao tốc đi Vũng Tàu sẽ tiếp tục hoạt động ở bến Bạch Đằng

Công ty TNHH Công nghệ xanh DP được phép tiếp tục tổ chức khai thác tạm cầu tàu số 2 phục vụ tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đi Vũng Tàu.

10 tháng đầu năm 2023, tàu cao tốc ở bến Bạch Đằng phục vụ 85.000 lượt khách - Ảnh: QUANG ĐỊNH

10 tháng đầu năm 2023, tàu cao tốc ở bến Bạch Đằng phục vụ 85.000 lượt khách - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa chấp thuận cho Công ty TNHH Công nghệ xanh DP được phép tiếp tục tổ chức khai thác cầu tàu số 2 khu bến Bạch Đằng phục vụ tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đi Vũng Tàu và khai thác các tàu nhà hàng, ca nô, tàu chở khách du lịch.

Việc tiếp tục duy trì cầu tàu số 2 là tạm thời, ngắn hạn trong thời gian TP chưa triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu vực công viên bến Bạch Đằng. Cùng với đó là xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn và các công trình khác theo quy hoạch.

Lãnh đạo UBND TP giao Sở Giao thông vận tải TP rà soát, theo dõi kế hoạch, tiến độ thực hiện các hạng mục công trình theo quy hoạch để hướng dẫn thời gian cụ thể, hợp lý cho doanh nghiệp tạm khai thác sử dụng. Đồng thời, đảm bảo phải dừng các hoạt động khai thác ngay khi có yêu cầu của UBND TP.

Công ty TNHH Công nghệ xanh DP có trách nhiệm cam kết thực hiện di dời, thanh thải công trình liên quan đến hoạt động bến thủy nội địa. Đồng thời, không đòi bồi thường bất kỳ lý do gì khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Lập hồ sơ nộp phí sử dụng đất, vùng đất có mặt nước hoạt động bến gửi Sở Tài nguyên và Môi trường TP để hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP được giao chủ trì, phối hợp sở ban ngành hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với việc sử dụng, khai thác cầu bến (số 2, 3, 4) và đất có mặt nước tại khu bến Bạch Đằng theo quy định. Báo cáo UBND TP trong tháng 1- 2024.

Với việc tiếp tục hoạt động tại cầu tàu số 2 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tuyến tàu cao tốc được vận hành liên tục, trong thời gian chờ sắp xếp vị trí bến mới phù hợp. Cầu tàu số 2 (đối diện khách sạn Riverside) tại công viên bến Bạch Đằng có kết cấu bằng bê tông cốt thép, chiều dài dọc sông 80m, rộng 9m.

Từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Công nghệ xanh DP quản lý khai thác cầu tàu này để phục vụ phương tiện thủy hoạt động tuyến vận tải hành khách, kết hợp du lịch đường thủy từ bến Bạch Đằng đi Cần Giờ, Vũng Tàu. Vào tháng 4-2023, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã có quyết định gia hạn hoạt động bến thủy nội địa ga tàu cao tốc Bạch Đằng đến hết 30-12-2023. 

Trong 10 tháng đầu năm 2023, kết quả hoạt động khai thác vận tải hành khách, khách du lịch đường thủy tại bến ga tàu cao tốc Bạch Đằng đạt 85.000 lượt khách, với hơn 1.500 lượt tàu ra vào bến.

Cầu tàu công viên bến Bạch Đằng và cầu tàu Ba Son sẽ khai thác ra sao?Cầu tàu công viên bến Bạch Đằng và cầu tàu Ba Son sẽ khai thác ra sao?

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa đưa ra phương án khai thác các cầu tàu công viên bến Bạch Đằng và cầu tàu Ba Son (đối diện địa chỉ số 4B Tôn Đức Thắng, quận 1).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên