11/07/2023 11:32 GMT+7

Tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc tiếp tục dừng hoạt động

Sau dịch COVID-19, tuyến tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, do lượng khách quá ít nên tuyến tàu này tiếp tục tạm dừng hoạt động.

Bến cảng tạm, xe lớn không lưu thông được nên tuyến cao tốc này ít khách - Ảnh: THANH HUYỀN

Bến cảng tạm, xe lớn không lưu thông được nên tuyến cao tốc này ít khách - Ảnh: THANH HUYỀN

Sáng 11-7, ông Vũ Văn Khương, tổng giám đốc Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc - cho biết tuyến tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc đã tạm dừng hoạt động do hành khách quá ít.

"Do cảng tạm của tuyến tàu cao tốc ở bờ bắc sông Ông Đốc, xe khách trên 30 chỗ ngồi không thể vào bến cảng được. Các đoàn khách đông muốn đi chuyến này phải tách thành từng nhóm nhỏ, gây bất tiện dẫn đến khách ít", ông Khương thông tin thêm.

Tháng 7-2020, Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc đã khai trương tuyến tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc, được kỳ vọng sẽ thu hút lượng khách lớn đến tỉnh Cà Mau.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tuyến tàu phải ngừng hoạt động trong thời gian dài. Đến ngày 18-3 năm nay, tuyến tàu cao tốc này đã hoạt động trở lại và đến nay thì tiếp tục tạm ngưng.

"Dự kiến đến khi có cảng bờ nam và cầu qua sông Ông Đốc thì chúng tôi sẽ hoạt động trở lại", lãnh đạo công ty cho hay.

Từ ngày 18-3, khai thác tuyến tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú QuốcTừ ngày 18-3, khai thác tuyến tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc

Tuyến tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc sẽ bắt đầu khởi động khai thác trở lại, phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên