21/10/2013 07:36 GMT+7

Tàu 5.000 tấn chở 80 bình gió đá, 9.000 lít dầu DO bốc cháy

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TT - Đến 22g30 ngày 20-10, đám cháy trên tàu cẩu Wealthy Global (quốc tịch Vanuatu) mắc cạn tại bãi Trước, TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn chưa được dập tắt. Trên tàu có 80 bình gió đá, 9.000 lít dầu DO. Cơ quan chức năng đang quan ngại khả năng nổ và tràn dầu.

Cháy tàu cẩu mắc cạn ở Vũng Tàu

RRzo6nLx.jpgPhóng to
Tàu cẩu Wealthy Global cháy chiều tối 20-10 - Ảnh: Đông Hà

Đám cháy bùng phát khá mạnh vào khoảng 17g30 với nhiều khói đen. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã điều tàu cứu nạn SAR 413, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu cũng điều một tàu của ngành dầu khí ra chữa cháy. Tuy nhiên, một số người chữa cháy trực tiếp cho hay do nước chảy xiết, gió lớn nên việc cập mạn tàu rất khó khăn. Nguyên nhân cháy được cho là do sự bất cẩn của thợ hàn khi dùng gió đá hàn, cắt tàu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh, chỉ huy trưởng biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết theo danh sách tàu này đăng ký, khi xảy ra vụ cháy trên tàu có ba người Việt Nam, 12 thuyền viên người Myanmar, 13 người Thái Lan, và ba chuyên gia kỹ thuật người Hong Kong. Rất may không có thiệt hại về người.

Tàu cẩu Wealthy Global nặng 25.000 tấn, dài gần 200m, rộng 50m và cần cẩu trên tàu có sức nâng 5.000 tấn. Trước khi mắc cạn tại bãi Trước, tàu neo ở vùng biển Cần Giờ (TP.HCM) nhưng bị đứt neo, trôi dạt và mắc cạn từ tháng 7-2010.

Ông Lê Văn Thức - phó giám đốc Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu - cho biết các ngành chức năng và chủ tàu đang tích cực tìm mọi cách để chữa cháy.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên