21/03/2015 10:25 GMT+7

​Tập trung giải quyết các vụ án tham nhũng

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Sáng 20-3, làm việc với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tòa án là khâu cực kỳ quan trọng trong phòng chống tham nhũng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh tư liệu TT

Tổng bí thư lưu ý trong công tác xét xử, tòa án phải đặc biệt chú ý nâng cao chất lượng, giảm mạnh tỉ lệ bản án, quyết định của tòa án có sai sót do lỗi chủ quan của thẩm phán, bảo đảm phán quyết của tòa án thật sự nghiêm minh, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Theo Tổng bí thư, việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng còn gặp nhiều khó khăn, Nhà nước mất mát nhiều, vì vậy thời gian tới tòa án cần tập trung hơn nữa vào các vụ án trọng điểm về phòng chống tham nhũng, quan tâm chỉ đạo để nâng cao chất lượng thi hành án.

Thừa nhận hiện nay vẫn còn tình trạng chạy chọt, làm sai lệch hồ sơ vụ án, Tổng bí thư nhấn mạnh đội ngũ thẩm phán, hội thẩm phải là người cầm cân nảy mực, thượng tôn pháp luật, không vì lợi ích riêng tư làm méo mó công lý.

“Đối với vụ án còn nhiều ý kiến khác nhau thì các cơ quan cần họp bàn phối hợp kịp thời xử lý. Đảng không can thiệp vào công tác tư pháp, không có ý kiến về tội danh, hình phạt cụ thể mà chỉ lãnh đạo về đường lối xét xử, nhất là các vụ án mang tính chất chính trị nhạy cảm thì cần lãnh đạo, chỉ đạo” - Tổng bí thư nói.

 

 

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên