​Tập trung chặn hàng tiêu dùng nhập lậu

L.THANH - M.QUANG
L.THANH - M.QUANG

TT - Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng xử lý, nghiêm trị những vụ buôn lậu lớn để làm gương cho các đối tượng khác.

Ngày 29-1, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia) - yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng xử lý, nghiêm trị những vụ buôn lậu lớn để làm gương cho các đối tượng khác.

Theo ông Phúc, địa phương nào để xảy ra buôn lậu lớn, lặp đi lặp lại, gây nhức nhối thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

“Thực tế còn một số ít cấp ủy chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ để chỉ đạo, xử lý công tác này thật sự hiệu quả, có hiện tượng vì lợi ích cục bộ đã làm ngơ, bao che, trục lợi, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu” - ông Phúc nói.

Trong năm 2015, theo Ban chỉ đạo 389, cần tập trung ngăn chặn bốn nhóm mặt hàng. Đó là hàng cấm gồm ma túy, vũ khí, chất nổ, vàng, ngoại tệ, động vật hoang dã...

Thứ hai: hàng tiêu dùng ảnh hưởng sức khỏe, đời sống người dân như dược phẩm, mỹ phẩm, sữa, thực phẩm chức năng...

Thứ ba: hàng hóa ảnh hưởng đến sản xuất, môi trường như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, rác thải công nghiệp, máy móc thiết bị... Cuối cùng là hàng có thuế suất cao, ảnh hưởng lớn đến kinh tế gồm thuốc lá, rượu, bia, xăng dầu, các hàng nông thủy sản giả mạo xuất xứ của VN...

Trong đó, giao cho hải quan, bộ đội biên phòng phát hiện và ngăn chặn hàng lậu, hàng kém chất lượng tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực biên giới. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc sản xuất, bày bán, kinh doanh, vận chuyển trái phép hàng hóa trên thị trường nội địa...

Theo Ban chỉ đạo 389, tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có chiều hướng gia tăng trong những tháng cuối năm 2014, chủ yếu là các loại gia cầm thải loại, sản phẩm gia cầm và nội tạng, thịt động vật chưa qua chế biến.

Trong thị trường nội địa, hiện tượng bày bán, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng chưa giảm. Các mặt hàng bị làm giả rất đa dạng từ hàng tiêu dùng thông dụng như quần áo, giày dép, điện thoại di động... đến các mặt hàng có giá trị cao như vàng, thẻ tín dụng, thuốc chữa bệnh...

Phần lớn các loại hàng giả, hàng kém chất lượng được sản xuất ở Trung Quốc, sau đó nhập lậu vào VN qua tuyến biên giới phía Bắc và miền Trung.

Cũng theo Ban chỉ đạo 389, năm 2014 các lực lượng đã phát hiện, xử lý hơn 206.000 vụ vi phạm, tăng 12% so với năm 2013. Kết quả thu nộp vào ngân sách từ tiền xử phạt vi phạm ước đạt trên 13.000 tỉ đồng, khởi tố 2.081 vụ án hình sự, 2.275 đối tượng.

Thu giữ hơn 1.000 đôi giày giả nhãn hiệu

Ngày 29-1, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết đang xác minh chủ lô hàng gồm hơn 1.059 đôi giày mang các thương hiệu Chanel, LV nghi giả nhãn hiệu.

Trước đó, trong đêm 28-1, đội quản lý thị trường 5B phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra kinh tế - Bộ Công an kiểm tra, khám xét xe tải biển số 57H-5367 đang dừng ở lề đường trước số nhà 131 Nguyễn Trãi (P.2, Q.5). Số hàng hóa trên xe không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ.

Tài xế xe tên Lê Văn Thuận khai được thuê chở lô hàng trên từ sân bay Tân Sơn Nhất về giao cho một người tên Vân ở chợ An Đông (Q.5), nhưng khi hàng bị tạm giữ thì không liên hệ được với người này.

L.SƠN

 

L.THANH - M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất