14/02/2019 16:44 GMT+7

Tập trận Hổ mang Vàng - Bài học rừng xanh cho lính Mỹ

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Tập trận "Hổ mang Vàng" được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1982 tại Thái Lan và trở thành một trong những cuộc tập trận quân sự đa quốc gia lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phát biểu tại lễ khai mạc "Hổ mang Vàng 2019" ở Trại Akatotsarot, tỉnh Phitsanulok, miền Bắc Thái Lan, quyền Đại sứ Mỹ tại Thái Lan, Peter Haymond khẳng định mục đích của cuộc tập trận là tăng cường khả năng tương tác, tăng cường mối quan hệ giữa các quốc gia tham gia, giải quyết các mối đe dọa an ninh và thảm họa quốc gia.

Đương nhiên đối với nhiều lính Mỹ, kể cả lực lượng thủy quân lục chiến dữ dằn, cuộc sống rừng xanh không phải là chuyện đã từng trải nghiệm.

Những hình ảnh ghi lại từ buổi luyện tập ngày 14-2-2019 ở Chanthaburi, Thái Lan.

Tập trận Hổ mang Vàng - Bài học rừng xanh cho lính Mỹ - Ảnh 1.

Quan trọng là phải biết cách sống sót nếu bị lạc đồng đội hoặc bị bao vây trong rừng sâu. Phải biết những loại động thực vật nào có thể cứu sống mình. Lính Mỹ thử với hoa - Ảnh: REUTERS

Tập trận Hổ mang Vàng - Bài học rừng xanh cho lính Mỹ - Ảnh 2.

Trái cây và củ quả miền nhiệt đới luôn là trả nghiệm mới mẻ với nhiều lính Mỹ - Ảnh: REUTERS

Tập trận Hổ mang Vàng - Bài học rừng xanh cho lính Mỹ - Ảnh 3.

Rau rừng đâu phải dẽ nuốt sống - Ảnh: REUTERS

Tập trận Hổ mang Vàng - Bài học rừng xanh cho lính Mỹ - Ảnh 4.

Quả khế to chắc chắn sẽ khiến nhiều lính Mỹ nhăn mặt vì vị chua của nó - Ảnh: REUTERS

Tập trận Hổ mang Vàng - Bài học rừng xanh cho lính Mỹ - Ảnh 5.

Khi đói thì quả bí đỏ sống cũng là nguồn thực phẩm quý - Ảnh: REUTERS

Tập trận Hổ mang Vàng - Bài học rừng xanh cho lính Mỹ - Ảnh 6.

Bài học với rắn luôn là câu chuyện gây nhiều cảm xúc nhất - Ảnh: REUTERS

Tập trận Hổ mang Vàng - Bài học rừng xanh cho lính Mỹ - Ảnh 7.

Trước khi nếm thử máu rắn mà các chỉ huy cho biết có thể cứu sống sinh mạng lúc gian nan - Ảnh: REUTERS

Tập trận Hổ mang Vàng - Bài học rừng xanh cho lính Mỹ - Ảnh 8.

Thì phải biết cách bắt được con rắn cái đã - Ảnh: REUTERS

Tập trận Hổ mang Vàng - Bài học rừng xanh cho lính Mỹ - Ảnh 9.

Đụng đến những loài rắn độc hung dữ không phải là chuyện đùa - Ảnh: REUTERS

Tập trận Hổ mang Vàng - Bài học rừng xanh cho lính Mỹ - Ảnh 10.

Nhiều lính Mỹ thừa nhận lần đầu mới được trải qua cảm giác nuốt máu rắn - Ảnh: REUTERS

Tập trận Hổ mang Vàng - Bài học rừng xanh cho lính Mỹ - Ảnh 11.

Trải nghiệm với côn trùng nhiệt đới. Mỗi anh phải chọn một món (lần tập trận 2018) - Ảnh: REUTERS

Tập trận Hổ mang Vàng - Bài học rừng xanh cho lính Mỹ - Ảnh 12.

Nhai và nuốt một con nhện rừng không phải chuyện đùa - Ảnh: REUTERS

Tập trận Hổ mang Vàng - Bài học rừng xanh cho lính Mỹ - Ảnh 13.

Chia sẻ những gì còn lại của một con rắn đã bị xử lý - Ảnh: REUTERS

Cuộc tập trận dự kiến kết thúc vào ngày 22-2 tới, với 29 quốc gia tham dự cuộc tập trận với tư cách tham gia trực tiếp hoặc quan sát viên.

Ngoài Mỹ và Thái Lan, 7 nước gồm Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Hàn Quốc đóng vai trò tham gia tích cực.

Mỹ gửi tổng cộng 4.500 nhân viên quân sự tới "Hổ mang Vàng" lần thứ 38. Nhật Bản cũng triển khai 170 nhân viên quân sự và một máy bay vận tải C-130. Myanmar - không tham dự lễ khai mạc hôm 12-2 – sẽ quan sát cuộc tập trận cùng 9 quốc gia khác.

Kể từ sau cuộc đảo chính tại Thái Lan hồi tháng 5-2014, Mỹ đã giảm sự hiện diện và hỗ trợ quân sự cho Thái Lan, trong đó có việc hỗ trợ cho cuộc tập trận Hổ mang Vàng.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1982, Hổ mang Vàng là cuộc tập trận đa phương thường niên lớn nhất châu Á, khởi nguồn từ cuộc tập trận song phương giữa Mỹ và Thái Lan, đồng minh lâu năm nhất của Mỹ tại châu lục này.

Trong cuộc tập trận Hổ mang Vàng 2018, đặc nhiệm Indonesia từng khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó, ông James Mattis phải mắt tròn mắt dẹt vì khả năng xử lý tình huống.

Tập trận Hổ mang Vàng - Bài học rừng xanh cho lính Mỹ - Ảnh 14.

Kopassus - lực lượng đặc nhiệm khét tiếng của Indonesia, thể hiện khả năng sức mạnh đập gãy chồng gạch bên đám lửa - Ảnh: Bộ QP Mỹ

Tập trận Hổ mang Vàng - Bài học rừng xanh cho lính Mỹ - Ảnh 15.

Kopassus - lực lượng đặc nhiệm khét tiếng của Indonesia, thể hiện khả năng bắt rắn và xử lý rắn làm thực phẩm trong chớp nhoáng - Ảnh: AP

Đặc nhiệm Indonesia biểu diễn trước bộ trưởng Mattis khả năng xử lý rắn làm thực phẩm - Nguồn: YOUTUBE

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên