
Công nhân làm việc tại Thaco Chu Lai - Ảnh: D.N.
Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) do ông Trần Bá Dương làm chủ tịch HĐQT vừa có văn bản gửi cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh cập nhật về tổng vốn điều lệ.
Cụ thể, Tập đoàn Trường Hải giảm vốn điều lệ từ mức 30.510 tỉ đồng về còn hơn 30.389 tỉ đồng, tức giảm hơn 120 tỉ đồng.
Trong phần cơ cấu vốn, nguồn vốn nước ngoài vẫn ở mức 8.189,2 tỉ đồng - không thay đổi so với trước đó. Phần giảm nằm ở nguồn vốn nhóm tư nhân trong nước, từ mức hơn 22.320 tỉ đồng còn 22.200 tỉ đồng.
Tỉ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư ngoại theo đó cũng đã tăng nhẹ lên gần 27%, còn khối tư nhân trong nước giảm còn hơn 73%.
Lần cập nhật này, Tập đoàn Trường Hải không đính kém danh sách chi tiết các nhà đầu tư nước ngoài. Còn trong lần cập nhật hôm 14-11, Trường Hải đã công bố chi tiết với tổng số 108 nhà đầu tư nước ngoài.
Trong đó, Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C) của Singapore chiếm phần lớn nhất 8.127 tỉ đồng, tương ứng 26,6%. Ông Cheah Kim Teck là người được ủy quyền cho toàn bộ phần góp này của cổ đông Singapore.
Về Tập đoàn Trường Hải, đây là một trong hai doanh nghiệp tư nhân lớn tại Việt Nam đang "chạy đua" đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
Tiền thân của doanh nghiệp này là Công ty cổ phần ô tô Trường Hải.
Doanh nghiệp tư nhân này được thành lập tại Đồng Nai, do ông Trần Bá Dương (sinh năm 1960) là người sáng lập, chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.
Trong lần cập nhật gần đây nhất, diễn ra gần cuối năm 2020, Tập đoàn Trường Hải đã tăng vốn điều lệ từ mức 16.950 tỉ đồng lên 30.510 tỉ đồng.
Về tình hình kinh doanh, tập đoàn này báo lãi sau thuế năm 2024 3.025 tỉ đồng, tích cực hơn năm 2023 với 2.655 tỉ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 14%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận