11/09/2013 20:10 GMT+7

Tập đoàn Dầu khí VN phải rút kinh nghiệm trong đầu tư

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam rút kinh nghiệm trong công tác đầu tư, tránh đầu tư dàn trải, không hiệu quả.

Phó thủ tướng chỉ đạo như trên sau khi đồng ý với báo cáo của Bộ Công thương về đề nghị chấm dứt đầu tư dự án Căn cứ dịch vụ công nghiệp dầu khí Vân Phong (thuộc P.Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), do Công ty cổ phần Đầu tư dầu khí Sao Mai – Bến Đình thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư.

Dự án trên được Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) cấp chứng nhận đầu tư vào tháng 5-2011 với tổng vốn 1,35 tỉ USD, trên diện tích hơn 345ha đất và 270ha mặt biển.

Dự kiến năm 2017, dự án này sẽ hoàn thành.

Tuy nhiên, sau hơn ba năm được cấp chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư không triển khai bất cứ hạng mục nào và vào tháng 6-2013 đã bị Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong thu hồi dự án.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên