03/12/2020 09:26 GMT+7

Tạo sốt giả để tăng giá khẩu trang gấp đôi

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Thông tin có nhiều ca dịch COVID-19 khiến nhu cầu khẩu trang, nước rửa tay tại TP.HCM 'nóng' trở lại, nhiều người bán online lợi dụng tâm lý này tăng gấp đôi giá bán khẩu trang chỉ sau một ngày.

Tạo sốt giả để tăng giá khẩu trang gấp đôi - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp khẳng định dự trữ nguyên vật liệu đủ sản xuất khẩu trang trong nhiều tháng - Ảnh: C.T.

Tuy vậy, nhiều siêu thị, công ty sản xuất khẳng định lượng khẩu trang hiện dồi dào, thậm chí tồn kho, giảm giá bán.

Chỉ sốt trên mạng hoặc cục bộ

Vài ngày qua, một số trang mạng, hội nhóm trên mạng xã hội như khautrang3d..., khautranggiasi... xuất hiện liên tục các bài về việc giá khẩu trang, nước rửa tay đang "nóng" từng ngày, thậm chí hụt hàng. Lợi dụng tâm lý dịch bệnh, một số đầu mối tại đây chào bán sỉ 2-3,5 triệu đồng/thùng khẩu trang 50 hộp tùy loại, tăng gần gấp đôi so với vài ngày trước đó.

Tương tự, hiện giá khẩu trang bán ra tại nhiều quầy thuốc ở TP.HCM có xu hướng tăng nhẹ với 60.000-100.000 đồng/hộp 50 cái tùy loại, bịch 10 cái 20.000-40.000 đồng/bịch; giá nước rửa tay diệt khuẩn ổn định. 

Tuy vậy, nhiều cửa hàng cho biết do khách "mua nóng" hai ngày qua nên hiện hết hàng cục bộ, một số nơi chỉ bán theo gói hoặc quy định mỗi người chỉ mua một hộp hoặc một bịch.

"Thiếu hụt khẩu trang chủ yếu do người dân mua nhiều trong ngày 1-12 nhưng cửa hàng không chuẩn bị đủ lượng. Tuy vậy, khả năng hàng sẽ sớm nhập về trong vài ngày tới vì đã liên hệ các nguồn cung" - đại diện một cửa hàng thuốc tây tại Q.Bình Thạnh thông tin.

Siêu thị dồi dào

Trong khi đó, nhiều siêu thị, công ty sản xuất khẳng định lượng khẩu trang dồi dào, giảm giá bán. Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 2-12, bà Nguyễn Thị Ngọc Thương - giám đốc mua hàng hệ thống Bách Hóa Xanh - cho biết dù sức mua khẩu trang ngày 1-12 tại hệ thống tăng gấp đôi so với bình thường nhưng nguồn cung vẫn dồi dào, giá bán ổn định. 

"Các nhà cung cấp cho biết họ có sẵn nguồn hàng với lượng lớn, có thể đáp ứng ngay khi cần. Do đó, không chỉ hiện tại, nguồn cung khẩu trang của chúng tôi vẫn dồi dào trong thời gian tới" - bà Thương khẳng định.

Tương tự, các đơn vị như Saigon Co.op, Big C, Vinmart đều khẳng định lượng khẩu trang, nước rửa tay hiện dồi dào, giá bán ổn định. 

Thậm chí, Công ty cổ phần y tế Ecom Med (TP.HCM) còn tung ra chương trình khuyến mãi đối khẩu trang lọc bụi và khẩu trang y tế kháng khuẩn với giá bán chỉ từ 25.000 đồng/hộp 50 chiếc(khẩu trang lọc bụi) và từ 35.000 đồng/ hộp chiếc (khầu trang y tế kháng khuẩn).

Theo nhiều đơn vị, hiện nay xuất hiện tình trạng khan hàng, giá đẩy lên cao chủ yếu do một số đầu mối gom mua, đơn vị sản xuất lớn cố tình ghim hàng, phao tin, tạo khan hiếm giả trước khi bung hàng ra bán giá cao. Ngoài ra, nguyên liệu dự trữ cũng không thiếu.

Nhiều đơn vị sản xuất đề nghị, ngoài việc kiểm soát và tăng chế tài với hành vi tạo khan hiếm giả, cơ quan chức năng cần làm việc với các đơn vị sản xuất lớn để nắm tình hình, điều phối.

Hàng tồn còn nhiều

Theo nhiều đơn vị, so với đợt dịch đầu, hiện tâm lý săn tìm khẩu trang không mạnh. Trong khi đó, ở hai đợt dịch trước, nhiều doanh nghiệp may mặc đã chuyển qua sản xuất khẩu trang, gom nguyên liệu để sản xuất. Tuy nhiên, nhiều thời điểm hàng sản xuất ra bán không được nên khẩu trang hiện tồn nhiều.

Đại diện Công ty Tầm Nhìn Mới (TP.HCM) cho hay, hiện lượng hàng đơn vị xuất xưởng trung bình 3-5 triệu cái/tuần, chủ yếu xuất khẩu, còn nhu cầu trong nước vẫn thấp. Giá bán trên thị trường nhìn chung vẫn ổn định, thậm chí giảm.

Hải Phòng Hải Phòng 'siết' việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng

TTO - Ngày 2-12, UBND TP Hải Phòng có văn bản chỉ đạo tăng cường việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, yêu cầu xử lý với hình thức cao nhất đối với các trường hợp vi phạm trong việc phòng chống dịch bệnh.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên