22/08/2024 19:14 GMT+7

Tăng vốn ngân sách 7.000 tỉ đồng, quyết hoàn thành cao tốc nối liền TP.HCM đến Đà Lạt

Tỉnh ủy Lâm Đồng đã điều chỉnh chủ trương với hai dự án cao tốc nối liền TP.HCM tới Đà Lạt. Vốn ngân sách sẽ được sử dụng nhiều hơn để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tăng vốn ngân sách 7.000 tỉ đồng, quyết hoàn thành cao tốc nối liền TP.HCM đến Đà Lạt - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thái Học - quyền bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - kiểm tra công tác triển khai hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương - Ảnh: L.A

Ngày 22-8, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư cho hai dự án cao tốc trọng điểm là Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) và Bảo Lộc - Liên Khương.

Đây là hai dự án cao tốc kết nối TP.HCM - Đồng Nai - Lâm Đồng liền mạch. Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư tại hai nghị quyết ngày 9-12-2022 và ngày 19-4-2024.

Trong khi đó, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định 1386/2022.

Nghị quyết của Tỉnh ủy Lâm Đồng nêu rõ việc thống nhất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn.

Trong đó, ngân sách địa phương bổ sung 3.761 tỉ đồng đối ứng cho dự án.

Điều chỉnh nguồn vốn nhà đầu tư huy động để phù hợp với tổng mức đầu tư điều chỉnh.

Liên quan đến việc điều chỉnh nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia các dự án đường cao tốc, Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất đề xuất bổ sung khoảng 2.410 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương (đảm bảo không quá 50% tổng mức đầu tư theo quy định) cho dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, nâng phần vốn ngân sách lên 8.910 tỉ đồng.

Với dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng đề xuất điều chỉnh bổ sung hơn 920 tỉ đồng, nâng tổng ngân sách nhà nước tham gia dự án hơn 8.680 tỉ đồng, chiếm 49%.

Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng thống nhất đề xuất bổ sung cơ chế chia sẻ doanh thu giảm theo quy định tại khoản 2 điều 82 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020.

Để tháo gỡ các khó khăn trong triển khai thực tế đầu tư hai dự án cao tốc nói trên, Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng điều chỉnh một số nội dung liên quan đến việc sử dụng rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và một số chi tiết về thiết kế các tuyến cao tốc.

Lâm Đồng hưởng ứng 500 ngày làm cao tốc

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 66km, bề rộng nền đường 17m với 4 làn xe, tổng mức đầu tư 17.200 tỉ đồng.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài 73km, nền đường 17m với 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 19.520 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Thái Học - quyền bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ đã phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm để làm cao tốc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo UBND tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện hưởng ứng phát động đợt thi đua này của Thủ tướng với các nội dung cụ thể liên quan đến xây dựng hai tuyến cao tốc kết nối Lâm Đồng với TP.HCM.

Tăng vốn ngân sách 7.000 tỉ đồng, quyết hoàn thành cao tốc nối liền TP.HCM đến Đà Lạt- Ảnh 3.Đồng Nai sẽ có thêm cao tốc gần 9.000 tỉ đồng nối TP.HCM lên Lâm Đồng

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú sẽ nối vào điểm cuối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kéo dài hướng lên Lâm Đồng với chiều dài 60,2km.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên