
Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình - Ảnh: ĐOÀN BẮC
Tinh gọn tổ chức, hướng tới phát triển dài hạn
Phó thủ tướng thường trực cho biết dù đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có như đại dịch tàn phá nặng nề, thiên tai cực đoan hay biến động khó lường trên thế giới, Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng.
Đáng chú ý, đất nước đã đạt nhiều thành tựu trong việc bảo vệ và nâng cao đời sống nhân dân. Trong đại dịch COVID-19, dù không tự sản xuất vắc xin, Việt Nam vẫn triển khai tiêm miễn phí, xếp thứ 5 thế giới về tỉ lệ bao phủ, góp phần giảm thiệt hại về người.
Bên cạnh đó công tác cứu trợ bão lũ, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát được thực hiện hiệu quả. Ngân sách chi cho an sinh xã hội đạt hơn 1,1 triệu tỉ đồng, chiếm 17% tổng chi ngân sách, giúp thu nhập bình quân đầu người tăng từ hơn 3.000 USD lên hơn 5.000 USD.
Một kết quả nổi bật khác là cuộc "cách mạng tổ chức" nhằm sắp xếp lại bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp.
Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho kỷ nguyên phát triển mới, với bộ máy tinh gọn, không gian phát triển rộng mở và đội ngũ cán bộ được chọn lọc kỹ lưỡng.
Phó thủ tướng thường trực cho biết trong quá trình này, Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ đã đóng góp rất lớn và làm việc vô cùng vất vả. Nhiều cán bộ phải làm việc xuyên đêm để hoàn thành đúng thời hạn theo yêu cầu của Bộ Chính trị.
Nhờ đó Việt Nam đạt nhiều chỉ số ấn tượng được quốc tế ghi nhận: quy mô nền kinh tế tăng từ thứ 37 lên thứ 32 thế giới, GDP từ 346 tỉ USD lên 510 tỉ USD; chỉ số hạnh phúc tăng 37 bậc, từ vị trí 83 lên 46; chỉ số phát triển con người tăng 22 bậc; xếp thứ 6/40 quốc gia về ứng dụng AI; môi trường kinh doanh đứng thứ 59/176 nền kinh tế và tiếp tục cải thiện.
Phó thủ tướng nhấn mạnh nghị quyết đại hội đã xác định rõ mục tiêu, định hướng và các chỉ tiêu cụ thể. Để đạt được, chúng ta cần khắc phục triệt để những hạn chế kéo dài mà người dân mong chờ như ngập úng đô thị, ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông, xâm nhập mặn hay vấn đề đê điều ở phía Bắc.
Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao và nâng thu nhập bình quân đầu người, nhiều dự án trọng điểm phải được triển khai với tư duy và giải pháp mới. Đặc biệt, cần xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ "vừa hồng vừa chuyên", tận tâm, bản lĩnh, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng - Ảnh: ĐOÀN BẮC
Tăng trưởng dựa trên công nghệ, nhân lực và sáng tạo
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết Đại hội Đảng bộ Chính phủ đã thông qua nhiều nội dung quan trọng để đóng góp vào Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng XIV. Trước hết là xác định mô hình tăng trưởng trong giai đoạn mới, 5 năm tới sẽ dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nội dung thứ hai là cơ cấu lại nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng lực lượng chất lượng cao phục vụ phát triển. Điều này gắn với việc làm mới mô hình tăng trưởng, tạo động lực mới và dự báo khả năng bứt phá để đạt các mục tiêu chiến lược.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh chính sách phát triển khoa học - công nghệ sẽ là bước đột phá về thể chế và cơ chế tài chính, chuyển từ cấp phát ngân sách sang đặt hàng, khoán theo kết quả và quản lý theo mục tiêu.
Chiến lược này bao gồm đào tạo nhân lực chất lượng cao và nhân tài số với các mục tiêu cụ thể: 1 triệu kỹ năng số, 100.000 kỹ sư công nghệ cao, 10.000 chuyên gia AI và bán dẫn. Phát triển nhân tài là nền tảng cho quốc gia đổi mới sáng tạo, đi kèm xây dựng văn hóa khuyến khích khám phá và khoan dung với thất bại.
Nội dung thứ ba là xây dựng hạ tầng dữ liệu, nền tảng số và hệ sinh thái nghiên cứu - phát triển, với hạt nhân là liên kết "ba nhà": Nhà nước, viện - trường và doanh nghiệp, tiến tới hình thành quốc gia số toàn diện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận