09/09/2013 08:06 GMT+7

Tăng tính năng động của chính quyền lên 5 lần

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TT - Ngày 8-9, trong chương trình “Lắng nghe và trao đổi” do HĐND TP.HCM phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức với chủ đề “Chính quyền đô thị - yêu cầu từ thực tiễn”, phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Du Lịch cho rằng để xây dựng mô hình chính quyền đô thị, trung ương cần phân cấp cho TP.HCM thẩm quyền trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có quy định về các chế tài hành chính.

Xây dựng chính quyền đô thị phục vụ dân tốt hơnHướng đến phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt nhất

Ngoài ra theo ông Lịch, TP.HCM cần có thẩm quyền về ngân sách tài chính công. “Các khoản thu ở địa phương hãy để cho HĐND tự chủ trong chi tiêu. TP.HCM có thể tự phát hành trái phiếu, tự đi vay, miễn là có người tin và cho vay. Có thể tự đặt ra một số loại phí để điều chỉnh cuộc sống mà địa phương khác không có... Làm được như vậy, TP.HCM sẽ tăng sự năng động sáng tạo lên năm lần” - ông Trần Du Lịch nói.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên