06/12/2018 06:58 GMT+7

Tăng Thanh Hà chính thức xuất hiện trong vai trò nhà thiết kế

Q.N.
Q.N.

TTO - Dù ra mắt thương hiệu thời trang HA TANG đã khá lâu nhưng cựu diễn viên Tăng Thanh Hà sẽ lần đầu xuất hiện chính thức trong vai trò nhà thiết kế thời trang tại Elle Fashion Journey 2018 vào ngày 11-12 tới.

Tăng Thanh Hà chính thức xuất hiện trong vai trò nhà thiết kế - Ảnh 1.

Tăng Thanh Hà xuất hiện vào chiều 5-12 trong vai trò nhà thiết kế của thương hiệu HA TANG tại Elle Fashion Journey 2018 - Ảnh: Đại Ngô

Chiều 5-12, Tạp chí Elle Việt Nam đã giới thiệu kế hoạch cho chương trình thời trang thường niên Elle Fashion Journey, sẽ diễn ra vào ngày 11-12 tại Trung tâm hội nghị White Palace.

Tiếp nối chủ đề năm 2017 Thời trang bền vững (Sustainable Fashion), Elle Fashion Journey 2018 sẽ là cuộc đối thoại với các nhà thiết kế tài năng, các chuyên gia về "Thời trang cho tương lai".

Tăng Thanh Hà chính thức xuất hiện trong vai trò nhà thiết kế - Ảnh 2.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu (trái) và Giám đốc sáng tạo Dzũng Yoko của Elle Fashion Journey 2018 - Ảnh: Đại Ngô

Vì vậy, các nhà thiết kế tham gia Elle Fashion Journey 2018 sẽ mang đến những cách tiếp cận khác nhau và gợi ý về những giải pháp của riêng mình. Họ sẽ cùng thử nghiệm với phương thức tái chế vải thừa từ nhà máy để tạo nên chất liệu hoàn toàn mới, chọn những chất liệu tự nhiên, được sản xuất trong nước, thân thiện với môi trường và người mặc...

Công chúng sẽ chờ đợi những gợi mở ấy đến từ các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang: Tăng Thanh Hà (HA TANG), Nguyễn Hoàng Tú, Tom Trandt (MOI-DIEN), Fashion4freedom và VINN PATARARIN.

Tăng Thanh Hà chính thức xuất hiện trong vai trò nhà thiết kế - Ảnh 3.

Tăng Thanh Hà - Ảnh: Đại Ngô

Kinh doanh thời trang đã 8 năm nhưng Elle Fashion Journey 2018 sẽ là lần đầu tiên Tăng Thanh Hà đưa thương hiệu mang tên mình lên sàn diễn thời trang. Bộ sưu tập Under the moonlight (Dưới ánh trăng) của Tăng Thanh Hà vẫn trung thành với hình ảnh người phụ nữ thanh lịch, sang trọng nhưng ẩn chứa một cá tính mạnh mẽ và sự quyến rũ.

Nhà thiết kế Nguyễn Hoàng Tú sinh năm 1990, tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp khoa Thiết kế thời trang, lại mang đến bộ sưu tập Im lặng, thể hiện kỹ thuật ghép vải (patchwork) được vận dụng linh hoạt để biến những mảnh vải thừa thành chi tiết trang trí chủ đạo.

Hoàng Tú từng lọt vào top 12 của cuộc thi thiết kế thời trang Audi Star Creation vào tháng 4-2014, đã tham gia Elle Fashion Show 2015.

Tăng Thanh Hà chính thức xuất hiện trong vai trò nhà thiết kế - Ảnh 4.

Nhà thiết kế Tom Trandt - Ảnh: Đại Ngô

Nhà thiết kế Tom Trandt tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang tại Parsons The New School for Design ở New York là đại diện duy nhất của Việt Nam trong số 16 nhà thiết kế trẻ trên toàn thế giới tham gia International Fashion Showcase (Triển lãm thời trang quốc tế - IFS) 2019 tại London. Tom Trandt ra mắt thương hiệu riêng mang tên Môi Điên vào năm 2016.

Được làm từ 100% vải tái chế, vải thừa từ các bộ sưu tập trước, bộ sưu tập Remade in Vietnam của Tom Trandt sẽ mang đến "cuộc sống" mới cho những vật liệu tưởng chừng không thể sử dụng được lần nữa.

Tăng Thanh Hà chính thức xuất hiện trong vai trò nhà thiết kế - Ảnh 5.

Lê Thị Châu Quỳnh - một trong ba nhà đồng sáng lập thương hiệu Reclamation - Ảnh: Đại Ngô

Fashion 4 Freedom ban đầu là một tổ chức xã hội, sáng lập năm 2010 tại Huế. Ý tưởng thiết kế bộ sưu tập nói riêng và Fashion4freedom nói chung là làm sống lại những giá trị truyền thống, văn hóa của người Việt kết hợp cùng cách tiếp cận và phương thức sản xuất bền vững.

Ứng dụng kỹ thuật dệt vải dzèng lâu đời của dân tộc Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu ở Thừa Thiên Huế, qua bàn tay của nghệ nhân, hàng tấn vải thừa từ nhà máy được dệt thành những tấm vải nhiều màu sắc, tạo nên bộ sưu tập tái chế dành cho quý ông.

Vinn Patararin là một trong những thương hiệu thời trang cao cấp đến từ Thái La. Tâm điểm trong các bộ sưu tập của Vinn Patararin là đưa những kết cấu kiến trúc vào quy trình phát triển chất liệu và họa tiết để phá vỡ truyền thống, tạo nên những tầng lớp khác nhau của phom dáng, đường cắt, sắc màu và ánh sáng.

Ngoài show diễn vào tối 11-12, chương trình năm nay còn có các buổi triển lãm các bộ sưu tập tốt nghiệp xuất sắc, tọa đàm cùng sinh viên các trường đại học có ngành thiết kế, kéo dài từ ngày 5 đến 21-12 tại: ĐH Hoa Sen, ĐH Công nghệ Sài Gòn, ĐH Kiến Trúc TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Hồng Bàng...

26-10: Ảnh 26-10: Ảnh 'thanh xuân' của Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải gây sốt

TTO - Thùy Tiên nói tiếng Anh trôi chảy trong clip thi Miss International 2018; Vũ Ngọc Đãng tung ảnh thanh xuân của Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà; Lệ Quyên phải tháo sụn mũi gấp vì nguy cơ hoại tử... là tin hot ngày 26-10.

Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên