15/07/2016 16:33 GMT+7

​Tăng năng lực chống buôn lậu động vật hoang dã cho hải quan

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã vừa có công văn gửi Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đề xuất phối hợp trong khuôn khổ dự án tăng cường năng lực chống buôn lậu động vật hoang dã cho cán bộ hải quan.

Năm 2016, Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã đã nhận được gói tài trợ của dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng cường toàn diện (GIG) để thực hiện dự án “Tăng cường năng lực thực thi chống buôn lậu động vật hoang dã cho cán bộ hải quan” từ tháng 8-2016 đến tháng 5-2017.

Dự án trên báo gồm các hoạt động đánh giá nhu cầu tăng cường năng lực và xây dựng chiến lược tăng cường năng lực cho cán bộ hải quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu động vật hoang dã.

Cụ thể, thực hiện nghiên cứu về cơ hội xây dựng năng lực trong công tác đấu tranh chống buôn lậu; thực hiện các chuyến phỏng vấn; nghiên cứu tuyến đường vận chuyển ngà voi và sừng tê giác qua các tuyến cửa khẩu; xây dựng hợp phần giáo trình đào tạo cho cán bộ hải quan.

Theo Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã, thông qua báo cáo từ các cơ quan thực thi pháp luật, đặc biệt là Hải quan Việt Nam, các đối tượng vi phạm ngày càng liều lĩnh với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, có dấu hiệu thành lập đường dây, ổ nhóm buôn lậu và vận chuyển trái phép động vật hoang dã qua biên giới.

Hoạt động này diễn biến phức tạp trên cả 3 tuyến: đường bộ, đường biển và đường hàng không thuộc địa bàn các tỉnh: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh… 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên