25/03/2019 07:35 GMT+7

Tăng hơn 50 lần số lượng cơ sở đào tạo công tác xã hội

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Đó là thống kê được TS Tô Đức - phó cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động - thương binh và xã hội, đưa ra tại lễ kỷ niệm Ngày công tác xã hội Việt Nam (25-3) năm 2019.

Tăng hơn 50 lần số lượng cơ sở đào tạo công tác xã hội - Ảnh 1.

Trao cờ luân lưu cho đơn vị đăng cai lễ kỷ niệm Ngày công tác xã hội năm 2019 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Theo đó, nguồn nhân lực công tác xã hội Việt Nam ngày càng phát triển khi hiện nay có 55 trường ĐH, CĐ và 21 cơ sở dạy nghề có đào tạo chuyên ngành công tác xã hội (so với năm 2010 chỉ có 1-2 cơ sở), thu hút khoảng 3.500 chỉ tiêu cử nhân mỗi năm.

Ngoài ra, có 2 trường đã tiến hành đào tạo tiến sĩ và 5 trường đào tạo thạc sĩ ngành công tác xã hội.

Ông Đức cũng thừa nhận nghề công tác xã hội vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như khuôn khổ pháp lý chưa hoàn thiện; mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội non trẻ còn chưa đạt yêu cầu cả về số lượng và chất lượng; đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội còn mỏng và thiếu chuyên nghiệp...

Chương trình kỷ niệm Ngày công tác xã hội năm 2019 được Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM đăng cai trong 2 ngày 23 và 24-3 với nhiều hoạt động như hội thảo quốc tế, thảo luận bàn tròn về nghề công tác xã hội Việt Nam...

Lập tổ công tác xã hội để chống xâm hại học sinh Lập tổ công tác xã hội để chống xâm hại học sinh

TTO - Đây là yêu cầu được đặt ra trong kế hoạch phát triển công tác xã hội trong trường học do Bộ GD-ĐT ban hành được thực hiện đến năm 2020.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên