05/04/2022 08:41 GMT+7

Tăng cường thiết bị quan trắc để dự báo chính xác hơn

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt khiến thiên tai có những diễn biến bất thường, khó lường.

Tăng cường thiết bị quan trắc để dự báo chính xác hơn - Ảnh 1.

Bà con ngư dân ở Phú Yên bị thiệt hại nặng nề sau cơn cuồng phong bất ngờ mới đây - Ảnh: LÂM THIÊN

Ông Trần Hữu Thế - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - nói rằng biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt khiến thiên tai có những diễn biến bất thường, khó lường, trong đó mưa gió lớn, sóng to, lốc và dòng chảy ngầm dưới biển vào rạng sáng 31-3 gây thiệt hại nặng nề cho Phú Yên là một ví dụ.

Theo ông Thế, các bản tin dự báo thời tiết dự báo trong khoảng thời gian trên về lượng mưa và sức gió là tương đối chính xác, nhưng có những diễn biến thiên tai khác không dự báo được.

"Dòng chảy ngầm, dòng chảy gần bờ, xa bờ, độ giật của gió ở từng địa phương... hiện nay chưa có dự báo. Lâu nay trong chỉ huy phòng chống chúng tôi đều đề nghị bà con nuôi tôm nhấn chìm sâu lồng nuôi xuống biển để tránh sóng gió lớn. 

Nhưng trận vừa rồi, sóng gió nhỏ hơn bão, mà lồng nuôi chìm sâu 10m dưới biển vẫn bị dòng chảy ngầm đánh tơi bời", ông Thế cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho hay trong cuộc họp với Phó thủ tướng Lê Văn Thành về khắc phục đợt thiên tai ngày 31-3, ông có đề nghị nên đầu tư tăng dày hơn các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, bao gồm cả sóng và dòng chảy. 

Lâu nay hệ thống này có nhưng còn rải rác, thưa, vì thế chưa đánh giá tác động chính xác từng khu vực, từng địa phương.

"Cùng với đó là tăng cường trang thiết bị hiện đại hơn để nâng cao mức độ cảnh báo chính xác. Đồng thời nên có hệ thống đánh giá mang tính lũy kế theo chu kỳ, xây dựng app cảnh báo cho người dân, để lan tỏa nội dung dự báo một cách nhanh chóng, rộng rãi và sát sườn, người dân mới chủ động phòng chống và có vậy mới giảm thiểu thiệt hại", ông Thế nói.

Mưa gió lớn trái mùa, 2 người ở Phú Yên mất tích Mưa gió lớn trái mùa, 2 người ở Phú Yên mất tích

TTO - Chiều 31-3, ông Huỳnh Văn Khoa - chủ tịch UBND huyện Tuy An - cho biết các lực lượng chức năng và gia đình đang tìm kiếm em T.V.T. (14 tuổi) và ông N.S. (40 tuổi, cùng ở xã An Hòa Hải).

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên