Xác lập quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là đối tác toàn diệnKinh tế, thương mại là trọng tâm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
Phóng to |
| Tại New York, Chủ tịch nước (bìa phải) gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt, du học sinh, sinh viên Việt, bạn bè Hoa Kỳ và phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Ảnh: TTXVN |
- Kết quả lớn nhất trong chuyến thăm của Chủ tịch nước là việc hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung, trong đó xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Hai bên cũng khẳng định các nguyên tắc trong quan hệ đối tác toàn diện, trong đó có tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.
|
"Trong quá trình trao đổi, hội đàm giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama, có một điều nổi lên là Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á - Thái Bình Dương. Về vấn đề biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh giá trị của việc tuân thủ đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển Đông (DOC), và tầm quan trọng của việc khởi động đàm phán để hoàn tất một bộ Quy tắc ứng xử (COC) có hiệu quả" Bộ trưởng PHẠM BÌNH MINH |
Đây là những nguyên tắc xác lập khuôn khổ quan hệ hai nước. Hai nhà lãnh đạo tuyên bố quan hệ đối tác toàn diện nhằm góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của mỗi nước, trong khu vực và trên toàn thế giới. Quan hệ đối tác toàn diện mới sẽ tạo ra các cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ chính trị và ngoại giao, quan hệ thương mại và kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, môi trường và y tế, giải quyết hậu quả chiến tranh, quốc phòng và an ninh, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, văn hóa, thể thao và du lịch.
* Thưa bộ trưởng, có thể hiểu như thế nào về quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ khi ta đã ký đối tác với nhiều nước khác?
- Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, chúng ta đã xây dựng quan hệ đối tác giữa Việt Nam với nhiều nước, đối tác chiến lược với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Anh, Đức, Ý; chúng ta cũng đã xây dựng đối tác toàn diện với Úc, Brazil và một số nước khác. Thực hiện đường lối đối ngoại đó, chúng ta đã xây dựng đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Đối tác toàn diện nghĩa là đưa mối quan hệ đi vào chiều sâu, ổn định trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa đến các lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
* Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama đã tái khẳng định cam kết hoàn tất đàm phán về Hiệp định đối tác - kinh tế xuyên Thái Bình Dương?
- Chúng ta cam kết tích cực tham gia quá trình đàm phán, đồng thời đề nghị phía Hoa Kỳ có biện pháp linh hoạt để tính đến sự đa dạng về trình độ phát triển của các thành viên trong khuôn khổ một thỏa thuận cân bằng và toàn diện, vì đây là hiệp định có tiêu chuẩn rất cao.
* Cần làm gì để xây dựng hơn nữa sự tin cậy giữa hai nước trong thời gian tới, thưa bộ trưởng?
- Để tăng cường tin cậy hơn nữa thì phải tăng cường các đoàn qua lại, tăng cường trao đổi thẳng thắn về những vấn đề còn khác biệt để hiểu nhau hơn. Chính vì vậy trong chuyến thăm, Chủ tịch nước đã có rất nhiều cuộc tiếp xúc, tiếp xúc với các bộ trưởng về kinh tế để tăng cường thúc đẩy việc buôn bán của Việt Nam sang Hoa Kỳ, tăng cường trao đổi gặp gỡ với Quốc hội là nơi có thể nói còn có sự khác biệt nhau trong đánh giá về nhân quyền. Có thể nói chưa bao giờ cùng trong chuyến thăm của Chủ tịch nước lại có ba cuộc gặp với các nghị sĩ Hoa Kỳ. Trong quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước cần phải thiết lập các cơ chế, giữa hai nước hiện có các cơ chế đối thoại giữa các lĩnh vực như an ninh, chính trị, quốc phòng, nhân quyền, kinh tế, thương mại... Để xây dựng quan hệ đối tác toàn diện chúng ta phải tiếp tục sử dụng, nâng cao, nâng cấp các cơ chế đó, một trong những cơ chế lần này được nâng cấp là trao đổi thường kỳ giữa bộ trưởng ngoại giao hai nước.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận