24/11/2016 17:45 GMT+7

Tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất các cơ sở xã hội

YẾN TRINH
YẾN TRINH

TTO - Ngày 24-11, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP - dẫn đầu tiếp tục làm việc với các trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội thuộc quản lý của TP tại Bình Phước và Bình Dương.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM - thăm hỏi động viên học viên Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh (tỉnh Bình Phước) - Ảnh: YẾN TRINH
Ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM - thăm hỏi động viên học viên Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh (tỉnh Bình Phước) - Ảnh: YẾN TRINH

Theo đó, đoàn lãnh đạo TP đã nghe đại diện Bệnh viện Nhân Ái, Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh, Trung tâm Giáo dục - lao động xã hội Phú Đức (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), Trung tâm cai nghiện ma túy Bố Lá, Trường Giáo dục - đào tạo và giải quyết việc làm số 3 (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) báo cáo hoạt động trong năm 2016.

Ông Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ nhân viên các trung tâm trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các học viên.

Đại diện các trung tâm cũng cho biết bên cạnh những mặt đạt được, còn tồn tại một số khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực.

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Tài - giám đốc Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh - cho biết do số học viên tăng nên trung tâm gặp nhiều khó khăn, thiếu trên 50 biên chế cán bộ công nhân viên.

Trung tâm cũng được cấp kinh phí sửa chữa một khu quản lý học viên, nhưng chưa được sở ngành chức năng phê duyệt do trung tâm có trụ sở nằm ngoài TP.HCM.

Đại diện Trung tâm cai nghiện ma túy Bố Lá (tỉnh Bình Dương) cũng cho biết diện tích trung tâm chật hẹp với 5 khu quản lý học viên, thiếu nơi bố trí các hoạt động giải trí cho học viên. Công tác tuyển dụng, thu hút cán bộ có chuyên môn cao cũng gặp khó khăn, mong muốn tăng thêm 6 chỉ tiêu biên chế.

Ngoài ra, số học viên sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng tăng nên ảnh hưởng công tác giáo dục phục hồi hành vi.

Ông Nguyễn Thành Phong ghi nhận những kiến nghị này và chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH TP nghiên cứu, phối hợp với các sở ban ngành khác đề xuất phương án giải quyết thích hợp.

Đặc biệt, ông Phong cũng dặn dò thêm: Vì đối tượng quản lý của các trung tâm phức tạp, nội dung quản lý nặng nề nên cán bộ nhân viên các trung tâm cố gắng tạo điều kiện chăm sóc quản lý tốt học viên.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM - thăm hỏi động viên bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái (tỉnh Bình Phước) - Ảnh: YẾN TRINH
Ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM - thăm hỏi động viên bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái (tỉnh Bình Phước) - Ảnh: YẾN TRINH
Học viên Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh học văn hóa tại trung tâm. Ban giám đốc trung tâm kiến nghị tăng thêm cán bộ nhân viên - Ảnh: YẾN TRINH
Học viên Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh học văn hóa tại trung tâm - Ảnh: YẾN TRINH
YẾN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên