07/03/2014 05:39 GMT+7

Tăng cường chính sách chăm sóc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em

 VŨ THỦY - L.ANH
 VŨ THỦY - L.ANH

TT - Sáng 6-3, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 1.974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 104 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8-3.

Tòa tuyên phạt hai bảo mẫu hành hạ trẻ em 3 năm tù 62 triệu phụ nữ EU bị bạo lực tình dục và thể xác Để triệt nạn bạo hành trẻ em

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đua - phó bí thư thường trực Thành ủy - đã chỉ đạo các cấp hội phải tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các chính sách về chăm sóc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt, hội phụ nữ cần phối hợp với TP triển khai hiệu quả đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” và công trình “Vận động xây dựng hai điểm giữ trẻ gia đình tại quận Bình Tân và Thủ Đức, tổ chức đào tạo và phát triển lực lượng nuôi giữ trẻ gia đình”, lên án các hành vi bạo lực gia đình và trẻ em, nhất là đối với trẻ mầm non.

* Hội đồng giải thưởng Kovalevskaia VN vừa công bố giải thưởng năm 2013 sẽ được trao sáng 8-3 tại Hà Nội cho hai nhà khoa học nữ có đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. Hai nhà khoa học nữ được nhận giải thưởng năm nay là

PGS.TS Lê Thị Luân, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu văcxin và sinh phẩm y tế Bộ Y tế và PGS.TS Nguyễn Thị Bích Thủy, nguyên giám đốc Viện chuyên ngành vật liệu xây dựng và bảo vệ công trình Viện Khoa học và công nghệ giao thông vận tải.

 VŨ THỦY - L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên