04/04/2008 13:13 GMT+7

Tăng biên độ giao dịch: Tại sao chỉ là 1%?

Theo NGUYỄN HOÀNG - Lao Động
Theo NGUYỄN HOÀNG - Lao Động

Ngày 3.4, UBCKNN đã quyết định tăng biên độ giao dịch trên hai sàn sau 6 phiên áp dụng mức 1% (HoSE) và 2% (HaSTC). Theo đó, từ ngày 7.4, biên độ của sàn TP.HCM sẽ là 2% và của sàn Hà Nội là 3%.

PhhY2uWo.jpgPhóng to
Việc thu hẹp biên độ xuống 1% và 2% vừa qua đã cắt cơn suy giảm liên tục của TTCK
Ngày 3.4, UBCKNN đã quyết định tăng biên độ giao dịch trên hai sàn sau 6 phiên áp dụng mức 1% (HoSE) và 2% (HaSTC). Theo đó, từ ngày 7.4, biên độ của sàn TP.HCM sẽ là 2% và của sàn Hà Nội là 3%.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Sơn - Trưởng ban phát triển thị trường (UBCKNN) cho biết, vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh tiếp theo và "van" biên độ sẽ không bị "cứng nhắc" trong một thời gian dài như những lần trước.

Tại sao chỉ là 1%?

Theo đánh giá của UBCKNN, việc thu hẹp biên độ xuống 1% và 2% vừa qua đã phát huy tác dụng và "cắt cơn" suy giảm liên tục. Tuy nhiên, hiệu ứng phụ là tính thanh khoản bị giảm mạnh, đặc biệt là làm giảm tỉ suất sinh lời từ các giao dịch ngắn hạn do chi phí quá lớn.

"Đây là một lý do khiến UBCKNN xem xét việc mở rộng biên độ. Ngoài ra, UB cũng căn cứ vào các tín hiệu tích cực từ thị trường. UB sẽ cân nhắc lộ trình để đưa về biên độ cũ. Mức đầu tiên là tăng thêm 1%. Dấu hiệu thị trường tốt hơn thì sẽ mở tiếp. Việc mở thêm 1% tạo điều kiện cho thanh khoản hơn mà vẫn kiểm soát được một mức nào đó thị trường.

Mở biên độ cũng chỉ là giải pháp tạm thời để xem phản ứng của thị trường. Không thể tính toán được việc tăng lên 1% thì sẽ tăng mức độ thanh khoản lên bao nhiêu vì điều này phụ thuộc hoàn toàn vào phản ứng của thị trường" - ông Sơn cho biết.

Tuy nhiên, thắc mắc từ thị trường là tại sao lại lựa chọn con số 1%? Được biết đã có nhiều đề xuất khác nhau, có thể là mức 3% và 5%. "Việc tăng giảm biên độ không bao giờ dựa trên cảm tính. Chúng tôi có xem xét qua 6 phiên với khối lượng giao dịch và ngưỡng tăng tuyệt đối hay %, doanh số giao dịch. Mức tăng chỉ số vừa qua khoảng 4 điểm/phiên (sàn TP.HCM). Với biên độ 2% thì mức tăng sẽ là là 8-9 điểm/phiên. Đó là mức tăng tạm đánh giá là hợp lý vào thời điểm này.

Mặc dù thị trường đã có dấu hiệu tích cực nhưng vẫn cần thận trọng. Nếu thị trường tiếp tục tích cực thì việc nâng biên độ tiếp theo hoàn toàn có thể làm trong ngắn hạn sắp tới. Việc nới dần biên độ dựa trên những hiệu ứng tích cực của thị trường và sự cải thiện của thị trường vốn quốc tế, dấu hiệu ổn định của nền kinh tế VN", ông Sơn nói.

Trả lời câu hỏi việc định lượng sự ổn định, dấu hiệu tích cực của thị trường dựa trên tiêu chí nào, ông Sơn cho biết có thể tạm căn cứ vào tốc độ tăng của chỉ số, mức thanh khoản tốt hơn và sự tăng điểm làm chỉ số PE toàn thị trường vào khoảng hợp lý. Việc mở biên độ sẽ không thể lên kế hoạch ngày giờ cụ thể mà phụ thuộc vào các diễn biến và phản ứng từ thị trường.

Nước ngoài bán ra nhiều hơn mua vào?

Một số liệu thống kê quan trọng được UBCKNN công bố ngày 3.4 là mức độ giao dịch của NĐTNN. Trong bối cảnh thị trường giảm mạnh tính thanh khoản, các số liệu cuối ngày có thể khiến NĐT nhầm lẫn rằng NĐTNN đang bán ra nhiều hơn mua vào. Số liệu 6 phiên vừa qua cho thấy khối lượng và giá trị mua ròng của khối này luôn ở mức âm. Tuy nhiên, thống kê chi tiết quy mô đặt lệnh từ hai sàn lại cho thấy một bức tranh khác.

"UBCK đã kiểm tra và nhận thấy lượng đặt lệnh mua của NĐTNN rất lớn, gấp nhiều lần lệnh đặt bán. Cụ thể, tổng lượng đặt mua 4 phiên đầu tiên khi thu hẹp biên độ là 32,2 triệu CK trong khi đặt bán 4 phiên là 4,6 triệu. Tuy nhiên khối lượng mua được chỉ là 1,88 triệu CK trong khi bán hết số đặt bán. Nguyên nhân là do khi điều chỉnh biên độ, NĐTTN thường mua bằng được với ATO và giá trần, trong khi NĐTNN không tranh mua. Do đó số liệu thể hiện có thể gây hiểu nhầm rằng NĐTNN đang cố tình bán ra để rút vốn", ông Sơn cho biết.

Liên quan đến các tin đồn về sự rút vốn, đại diện UBCKNN một lần nữa khẳng định số liệu từ các thành viên lưu ký đều bác bỏ thông tin này.

Cam kết dừng giải chấp

Một thông điệp quan trọng nữa được UBCKNN đưa ra là cam kết dừng giải chấp của các NHTM sẽ được tuân thủ. "Việc giải chấp trước đây là do NH phải đảm bảo tính thanh khoản của mình. Khi giá xuống quá thấp, NH không thấy có động thái nào từ cơ quan quản lý và sợ nguy cơ rơi mạnh nữa nên họ buộc phải bán ra.

Hiện đã có sự chỉ đạo từ CP và NHNN cho phép NHTM khoanh và dãn nợ thì các NH có cơ sở để ngừng lại. NHNN và Hiệp hội NH đã có sự phối hợp về việc này. NH cũng đã được đảm bảo hỗ trợ thanh khoản bằng cách vay tái chiết khấu 9%. Đây là mức mà các NHTM vẫn chưa dùng đến", ông Sơn khẳng định.

Ngoài ra, nới lỏng và thu hẹp biên độ chỉ là 1 trong nhiều giải pháp hỗ trợ thị trường. Các giải pháp hỗ trợ đồng bộ khác đã được đưa ra sẽ tiếp tục được triển khai mạnh như tạo thuận lợi tối đa cho việc mua vào CP quỹ, trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế giao dịch can thiệp của SCIC, hỗ trợ mua ngoại tệ để đáp ứng cung tiền đồng... "Nếu thị trường phản ứng không ổn, chắc chắn sẽ có thêm các giải pháp khác mạnh hơn để hỗ trợ thị trường", ông Sơn nói.

Theo NGUYỄN HOÀNG - Lao Động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên